Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 6/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Gia Lai: Hàng trăm học sinh phải nghỉ học khi 1 em nhỏ chết vì bạch hầu
  • Tiền Giang ghi nhận 1.000 ca mắc sốt xuất huyết
  • Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài
  • Đường 8 tỉ chưa hoàn thành đã bị sạt lở

Tin thế giới

  • Mưa lũ gây cảnh tang hoang như sóng thần ở Nhật
  • Mưa lũ lớn ở Trung Quốc: 121 người chết và mất tích, thiệt hại 6 tỉ USD
  • Phát hiện ca bệnh nghi dịch hạch, Trung Quốc đưa ra cảnh báo y tế cấp độ 3
  • Doanh nhân Ấn Độ chi 4.000 USD làm khẩu trang vàng ngăn Covid-19
  • Thêm một thành phố của Tây Ban Nha bị tái phong tỏa vì Covid-19
  • Giới khoa học lên án WHO phớt lờ mối nguy virus corona lây qua không khí

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Người Lao Động) – Gia Lai: Hàng trăm học sinh phải nghỉ học khi 1 em nhỏ chết vì bạch hầu. Ngày 6/7, học sinh các cấp tại xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai phải nghỉ học 1 tuần, hạn chế ra ngoài để đề phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, khi trên địa bàn phát hiện 10 người ở 1 xã mắc bệnh bạch hầu, trong đó 1 trường hợp đã tử vong.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

(Pháp Luật) – Tiền Giang ghi nhận 1.000 ca mắc sốt xuất huyết. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Tiền Giang), đến tuần đầu của tháng 7 này, toàn tỉnh phát hiện khoảng 1.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Địa bàn xảy ra bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất là các huyện phía tây như Châu Thành, Cái Bè và thị xã Cai Lậy.

Hiện nay, Tiền Giang là địa phương có số ca bệnh cao thứ năm và số ca mắc trên 100.000 dân, đứng thứ 7/20 tỉnh, thành phía Nam.

(VTC) – Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ ngày 6/7, nắng nóng 37-38 độ C sẽ đổ xuống các tỉnh Bắc và Trung Bộ, đợt nắng nóng này được dự báo sẽ còn gia tăng trong những ngày tiếp theo. 

Trong khi đó, vùng Tây Bắc có mưa dông, với khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 32 độ C, Nam Bộ nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.

(Thanh Niên) – Đường 8 tỉ chưa hoàn thành đã bị sạt lở. Từ ngày 10/6 đến nay, tuyến đường Nha Mân – Phú Long (dài gần 5 km, kinh phí đầu tư khoảng 8 tỉ đồng) dọc sông Nha Mân – Tư Tải thuộc xã Tân Nhuận Đông,  huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã xảy ra 3 vụ sạt lở, cuốn bờ kè và toàn bộ mặt đường dài hơn 200 m xuống sông, khiến giao thông của hàng trăm hộ dân ở xã Tân Nhuận Đông rơi vào bế tắc. 

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Vụ sạt lở gần đây nhất là rạng sáng 29/6 làm bờ kè và toàn bộ mặt đường dài gần 50 m ở ấp Tân Hòa (xã Tân Nhuận Đông) trôi theo dòng nước.

Tin thế giới:

(VTC) – Mưa lũ gây cảnh tang hoang như sóng thần ở Nhật. Theo Đài NHK của Nhật Bản, số người chết vì lũ lụt do mưa lớn và lở đất tại đảo Kyushu đã tăng lên 20 người vào ngày 5/7. Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Kumamoto là nơi chịu thiệt hại nặng nhất về người và của.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Truyền thông địa phương cho biết lũ quét đã cuốn trôi nhiều căn nhà, xe cộ, làm sập cầu đường, một số khu vực bị cô lập. Đồng thời, hơn 200.000 người tại đảo Kyushu phải sơ tán. Nhà chức trách vẫn đang cố gắng tìm kiếm 14 người sau khi nước lũ tràn vào và nhấn chìm một trung tâm dưỡng lão ở Kumamoto.

(Tuổi Trẻ) – Mưa lũ lớn ở Trung Quốc: 121 người chết và mất tích, thiệt hại 6 tỉ USD. Theo hãng tin Trung Quốc Tân Văn xã, sáng 6/7, Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo mưa to đối với các khu vực ở 11 tỉnh thành của Trung Quốc, sau khi nâng từ mức màu xanh lên màu vàng trong cảnh báo của ngày trước đó.

Theo đó từ lúc 8h sáng 6/7 – 7/7, thành phố Thượng Hải, phía nam tỉnh Giang Tô, tây bắc Chiết Giang, phía đông và nam Hồ Bắc, phía bắc Hồ Nam, đông nam thành phố Trùng Khánh… có mưa lớn.

Trong đó, một số khu vực như phía nam Giang Tô, phía đông Hồ Bắc, đông nam Trùng Khánh… sẽ hứng lượng mưa từ 100-240mm

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cuối tuần trước cho biết đã có 19,3 triệu người ở 26 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tổng cộng 121 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra cho nước này đến nay đã hơn 41,6 tỉ nhân dân tệ (5,89 tỉ USD).

(VTC)  – Phát hiện ca bệnh nghi dịch hạch, Trung Quốc đưa ra cảnh báo y tế cấp độ 3. Theo RT, cơ quan y tế địa phương cho biết, một trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch đã được phát hiện tại một bệnh viện ở khu vực Nội Mông (Trung Quốc). Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân được cho là mắc dịch hạch dạng dễ điều trị. Trước đó 2 trường hợp tương tự được phát hiện ở nước láng giềng Mông Cổ. 

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Giới chức địa phương ngay lập tức đưa ra cảnh báo y tế cấp 3 về nguy cơ dịch bệnh. Cảnh báo có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài đến cuối năm nay.

(Thanh Niên) – Doanh nhân Ấn Độ chi 4.000 USD làm khẩu trang vàng ngăn Covid-19. Ông Shankar Kurhade, doanh nhân tại thành phố Pune, bang Maharashtra miền tây Ấn Độ đã chi khoảng 4.000 USD để đặt làm chiếc khẩu trang bằng vàng nhằm phòng vệ trước đại dịch Covid-19, theo AFP.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Ý tưởng nảy ra sau khi ông Kurhade đọc được tin tức có người làm khẩu trang bằng bạc. Ông Kurhade cho biết chiếc khẩu trang quý giá này nặng khoảng 60 gram và thợ kim hoàn đã mất đến 8 ngày để chế tạo.

Chiếc khẩu trang mỏng và có những lỗ li ti để giúp ông Kurhade có thể thở được. “Tôi không chắc liệu nó có bảo vệ tôi trước virus Corona hiệu quả hay không nhưng tôi cũng có những biện pháp đề phòng khác”, ông Kurhade nói.

(Tuổi Trẻ)  – Thêm một thành phố của Tây Ban Nha bị tái phong tỏa vì Covid-19. Ngày 5/7, Chính quyền vùng Galicia của Tây Ban Nha vừa ra lệnh phong tỏa thành phố A Marina 70.000 dân do lo ngại nguy cơ bùng phát một đợt lây nhiễm dịch Covid-19 mới.

Theo Hãng tin Reuters, cư dân của thành phố A Marina sẽ không được phép rời khỏi khu vực mình sinh sống kể từ 0 giờ ngày 5/7 và lệnh cấm kéo dài đến 10/7, hai ngày trước cuộc bầu cử khu vực Galicia. Ngoài ra, người dân không được tụ tập trên 10 người. 

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi chính quyền vùng Galicia áp đặt lệnh phong tỏa trở lại đối với 200.000 cư dân do  số ca mắc Covid-19 tăng mạnh ở gần thành phố Lerida phía đông bắc Tây Ban Nha, cách thủ phủ Barcelona của vùng Catalonia hơn 150km về phía tây

(Tuổi Trẻ) – Giới khoa học lên án WHO phớt lờ mối nguy virus corona lây qua không khí. Hơn 200 nhà khoa học vừa đứng lên thách thức quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khẳng định rằng virus Corona chủng mới lây mạnh qua đường không khí chứ không an toàn như WHO từng khuyến cáo. Nhưng WHO vẫn chưa công nhận.

“Chúng tôi tin chắc 100% về kết luận này”, bà Lidia Morawska, giáo sư Đại học Queensland (Úc) – đại diện cho 239 nhà khoa học đến từ 32 quốc gia, khẳng định.

Nhóm khoa học 239 người đã gửi một thư mở đến WHO, lên án tổ chức này không đưa ra được cảnh báo phù hợp về nguy cơ. Lá thư sẽ được đăng công khai trên một tạp chí khoa học.