Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 4/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Đồng Tháp: Cả tấn tỏi có nhãn Trung Quốc trôi sông, yêu cầu dân không được dùng
  • Mưa lớn tại Lai Châu, Lào Cai, một người bị lũ cuốn trôi

Tin thế giới

  • Lũ lụt Trung Quốc khiến hơn 100 người chết, mất tích
  • Thủ tướng Ấn Độ gửi thông điệp đến Trung Quốc: “Thời kỳ bành trướng đã qua”
  • Người đầu tiên bị truy tố tội khủng bố theo luật an ninh Hong Kong
  • Hai tàu sân bay Mỹ diễn tập tại Biển Đông
  • Nhật Bản sơ tán 75.000 dân do mưa lớn ở tây nam

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Đồng Tháp: Cả tấn tỏi có nhãn Trung Quốc trôi sông, yêu cầu dân không được dùng. Ngày 1/7 nhiều người dân ở xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) phát hiện hàng trăm bao tỏi (bao lưới) trôi lềnh bềnh trên các kênh Giữa, kênh Hai Hạc, kênh 3, kênh Bùi nên trục vớt.

Theo người dân số tỏi vớt được có tổng trọng lượng hơn 1 tấn, còn tươi nguyên, mỗi bao có trọng lượng 20 ký, có nhãn mác, thông tin ghi xuất xứ từ Trung Quốc. 

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh Bí thư Huyện ủy Tháp Mười (Đồng Tháp) cho hay, số tỏi trên do một xe tải trên chạy trên tuyến quốc lộ N2B khi đến địa bàn xã Đốc Binh Kiều đã bỏ xuống các kênh. Vì là tỏi không rõ nguồn gốc nên ngành chuyên môn đã thu gom, tiêu hủy. 

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Đồng thời, Trung tâm y tế huyện Tháp Mười yêu cầu người dân địa phương khi vớt được tỏi phải giao nộp lại cho ngành chức năng tiêu hủy, tuyệt đối không được sử dụng, nhằm đảm bảo sức khỏe.

(Tuổi Trẻ) – Mưa lớn tại Lai Châu, Lào Cai, một người bị lũ cuốn trôi. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), do mưa lớn, khoảng 6h30 sáng 3/7 tại khu vực km12, tỉnh lộ 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So) đã xảy ra sạt lở taluy dương với khoảng 30m dọc đường.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Sạt lở đất khiến bà Lò Thị Châu ( ở bản Lở Thàng 1, xã Thèn Sin) bị vùi lấp, rất may ngay sau đó người dân đã tìm thấy nạn nhân và đưa đi cấp cứu.

Còn tại xã Mù Sang (huyện Phong Thổ), anh Sùng A Dơ (ở bản Sang Sàng) bị lũ cuốn trôi mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Tin thế giới:

(VnExpress) – Lũ lụt Trung Quốc khiến hơn 100 người chết, mất tích. Tình trạng lũ lụt, mưa lớn bất thường xảy ra đã tàn phá khắp miền nam Trung Quốc, khiến ít nhất 106 người chết, mất tích và ảnh hưởng tới hàng chục triệu cư dân. 

Tại thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, nước lũ dâng cao khiến người và xe mắc kẹt trong những đoạn đường ngập nước. Ở gần thành phố Trùng Khánh, những dòng nước chảy xối xả như cuốn trôi các con đường, trong khi thị trấn du lịch Dương Sóc cũng trải qua trận mưa dữ dội được giới chức địa phương mô tả như sự kiện “trăm năm” mới xảy ra.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Sau 31 ngày liên tiếp phát cảnh báo về mưa lũ, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 3/7 dự báo một đơn mưa lớn khác sẽ xảy ra ở phía tây nam bắt đầu từ 4/7. Chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ sạt lở và vỡ hồ chứa, đập.

Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, lũ lụt đã ảnh hưởng tới 26 tỉnh ở nước này, khiến hàng trăm nghìn ngôi nhà hư hại và gây thiệt hại kinh tế khoảng 25 tỷ nhân dân tệ (3,6 tỷ USD).

(Dân Trí) – Thủ tướng Ấn Độ gửi thông điệp đến Trung Quốc: “Thời kỳ bành trướng đã qua”. Bloomberg đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 3/7  đã tới khu vực Ladakh ở khu vực phía bắc Himalayan, khu vực xảy ra đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc vào giữa tháng trước. Tại đây, ông Narendra Modi đã có bài phát biểu trước các binh sĩ đóng tại căn cứ ở khu vực Nimu, Ladakh.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Người đứng đầu chính phủ Ấn Độ nói: “Thời đại của chủ nghĩa bành trướng đã chấm hết. Bây giờ là thời đại của sự phát triển. Suốt nhiều thế kỷ qua, chủ nghĩa bành trướng đã gây tổn hại nhất cho thế giới”.

Thủ tướng Modi cũng gửi gắm những lời khích lệ đến binh sĩ Ấn Độ: “Sự quả cảm của các bạn và đồng đội đã gửi đến toàn thế giới thông điệp về sức mạnh thực sự của Ấn Độ”.

(VnExpress) – Người đầu tiên bị truy tố tội khủng bố theo luật an ninh Hong Kong. Ngày 3/7, Tong Ying-kit (23 tuổi) đã bị truy tố với một tội danh xúi giục ly khai và một tội danh khủng bố. 

Trước đó, hôm 1/7, một video trên các trang mạng xã hội và truyền hình địa phương cho thấy,Tong đã điều khiển một chiếc xe máy phân phối lớn màu cam, gắn theo lá cờ có dòng chữ “Giải phóng Hong Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta” lao xe thẳng vào một nhóm cảnh sát chống bạo động Hong Kong. Với cáo buộc này Tong đã thành người Hong Kong đầu tiên bị truy tố tội khủng bố theo luật an ninh mới.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

(VnExpress) – Hai tàu sân bay Mỹ diễn tập tại Biển Đông. Các tàu sân bay Mỹ tập trận tại Biển Đông hôm nay, trong lúc Trung Quốc tổ chức tập trận trái phép tại quần đảo Hoàng Sa.

Cuộc tập trận của tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz ngày 4/7 là một trong những lần tập trận lớn nhất của hải quân Mỹ trong những năm gần đây tại Biển Đông. Các quan chức Mỹ cho biết họ muốn thách thức yêu sách lãnh thổ phi pháp của Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng vì vấn đề thương mại, đại dịch Covid-19 và luật an ninh Hong Kong.

Chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, chuẩn đô đốc George Wikoff nói với WSJ ngày 3/7: “Mục đích (của cuộc tập trận) là thể hiện tín hiệu rõ ràng cho các đối tác và đồng minh rằng chúng tôi cam kết đảm bảo an ninh cùng ổn định trong khu vực”, 

(Lao Động) – Nhật Bản sơ tán 75.000 dân do mưa lớn ở tây nam. Sáng ngày 4/7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã nâng cảnh báo mưa lớn ở nhiều khu vực ở các tỉnh Kumamoto và Kagoshima lên mức cao nhất, đồng thời sơ tán khoảng 75.000 người dân ở các tỉnh này. Đây là lần đầu tiên cơ quan này có động thái như vậy ở cả 2 tỉnh.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

 Theo JMA, vùng Amakusa ở tỉnh Kumamoto đã chứng kiến lượng mưa kỷ lục 98 mm mỗi giờ, dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen ở các tỉnh này đã bị tạm ngừng hoạt động.

Cũng đưa tin về việc JMA phát cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Kumamoto và Kagoshima ở vùng Kyushu và NHK cho biết, trận lụt lớn vài thập kỷ mới xảy ra một lần là mức cảnh báo cao nhất trên thang cảnh báo từ cấp 1 tới 5. 

Giới chức kêu gọi người dân trong các khu vực được chỉ định sơ tán hoặc tiếp tục ở lại những nơi an toàn. Cảnh báo được phát ra với 16 đô thị ở Kumamoto và 4 khu vực ở Kagoshima.