Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 4/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Xe chở hơn trăm bình gas bị tai nạn
  • 5 người Trung Quốc chi hơn 80 triệu đồng để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tin thế giới

  • Trump gọi biểu tình Mỹ là ‘chiến dịch xóa sạch lịch sử’
  • Triều Tiên nói không cần đàm phán với Mỹ
  • Canada dừng hiệp định dẫn độ với Hong Kong vì luật an ninh mới
  • 15 người chết vì mưa lũ, Nhật huy động binh sĩ cứu hộ
  • Hơn 400 con voi chết bí ẩn ở Botswana
  • Ngoại trưởng Pakistan nhiễm Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VnExpress) – Xe chở hơn trăm bình gas bị tai nạn. Khoảng 10h30 sáng 4/7, tài xế Nguyễn Văn Kiên (Khánh Hòa) lái xe tải chở hơn trăm bình gas, chạy từ hướng Mũi Né về huyện Bắc Bình. Khi đến khúc cua thì xe bất ngờ đâm vào ôtô tải chở gỗ từ đường nhánh chạy ra.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Cú tông mạnh khiến hai xe nằm choán hơn nửa lòng đường. Hàng chục bình gas trên xe rơi xuống nhưng không xảy ra cháy nổ. Ôtô tải chở gỗ lật ngang, đầu xe và thùng hư hỏng nặng. Tài xế xe chở gỗ bị mắc kẹt trong cabin, sau đó được cứu đưa đi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. 

Tai nạn khiến tuyến đường du lịch ven biển Mũi Né – Hòa Thắng bị ách tắc. 

(Thanh Niên) – 5 người Trung Quốc chi hơn 80 triệu đồng để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 4/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện 5 người Trung Quốc, gồm 1 nam và 4 nữ, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

5 đối tượng trên khai được 1 người đàn ông người Trung Quốc không quen biết tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 5.000 nhân dân tệ/người (khoảng 17 triệu đồng). Hiện cả 5 người này đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu vực Centre Way (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái). 

Tin thế giới

(VnExpress) – Trump gọi biểu tình Mỹ là ‘chiến dịch xóa sạch lịch sử’. Trump cáo buộc người biểu tình Mỹ đang thực hiện “chiến dịch tàn nhẫn nhằm xóa sạch lịch sử đất nước” trong bài phát biểu trước ngày quốc khánh.

“Đó là chiến dịch xóa sạch lịch sử, phỉ báng các anh hùng, xóa bỏ những giá trị của chúng ta và cố gắng thay đổi suy nghĩ của con cháu chúng ta. Tình trạng bạo lực mà chúng ta chứng kiến là kết quả có thể dự đoán sau nhiều năm truyền bá tư tưởng cực đoan và thiên vị trong giáo dục, nền báo chí và các tổ chức văn hóa khác”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 3/7.

(VnExpress) – Triều Tiên nói không cần đàm phán với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này cảm thấy không cần đàm phán với Mỹ bởi đây chỉ là “công cụ chính trị” cho Washington.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

“Chúng tôi cảm thấy không cần trực tiếp gặp phía Mỹ, bởi họ coi đối thoại giữa hai nước chỉ đơn thuần là công cụ nhằm cứu vãn cuộc khủng hoảng chính trị trong nước”, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui cho biết.

Bà Choe cho hay các cuộc đàm phán sẽ không diễn ra giữa Washington và Bình Nhưỡng, khẳng định chính sách của Triều Tiên sẽ không thay đổi.

(Tuổi Trẻ) – Canada dừng hiệp định dẫn độ với Hong Kong vì luật an ninh mới. Ngày 3/7, Chính quyền Canada công bố dừng hiệp định dẫn độ với Hong Kong để phản đối luật an ninh quốc gia mới Trung Quốc vừa áp dụng tại trung tâm tài chính này.

“Chúng tôi sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ Canada – Hong Kong và đang xem xét áp đặt các biện pháp bổ sung, bao gồm cả vấn đề nhập cư” – ông Trudeau nói nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định Canada sẽ tiếp tục ủng hộ Hong Kong, nơi có khoảng 300.000 người Canada đang sống và làm việc.

Theo Hãng tin AFP, Canada cũng sẽ dừng xuất khẩu các thiết bị quân sự nhạy cảm tới Hong Kong và cập nhật thông tin cảnh báo đi lại tới Hong Kong để người dân Canada nắm được những ảnh hưởng của luật an ninh mới với họ.

(Tuổi Trẻ) – 15 người chết vì mưa lũ, Nhật huy động binh sĩ cứu hộ. Theo hãng tin Kyodo News ngày 4/7, mưa lũ đã xảy ra ở tỉnh Kumamoto đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó 14 người được tìm thấy trong một nhà dưỡng lão ở tỉnh Kumamoto.

Hơn 20.000 cư dân tại tỉnh Kumamoto và Kagoshima trên đảo Kyushu đã được yêu cầu đi sơ tán, khi mưa lớn dự kiến gây thêm nhiều vụ lở đất và ngập lụt.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Ngoài ra, 100 người bị mắc kẹt do mưa lũ và lở đất làm gián đoạn các tuyến đường giao thông. Một số tàu hỏa trong khu vực đã ngừng hoạt động, 8.000 ngôi nhà mất điện.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết ông đã ra lệnh cho 10.000 binh sĩ sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

(Zing) – Hơn 400 con voi chết bí ẩn ở Botswana. Có hơn 400 con voi  được phát hiện chết ở vùng đồng bằng Okavango của Botswana.Tờ Guardian dẫn lời người dân địa phương cho biết hầu hết voi chết tại các địa điểm gần nguồn nước hoặc hố nước. Những con voi dường như đi thành vòng tròn trước khi gục xuống. Cả voi đực và voi cái đều chết, trong khi nhiều con khác có vẻ đi lại một cách yếu ớt.

(Ảnh chụp màn hình báo VTV)

Chính phủ Botswana loại bỏ nguyên nhân những cái chết lần này là do săn trộm, vì xác của các con voi không có dấu vết bị xâm hại. Cặp ngà – thứ giá trị nhất của chúng, vẫn còn nguyên vẹn. Thêm vào đó, không có xác của các loài vật ăn xác chết ở bên cạnh những con voi, vì vậy có thể những con voi không chết vì bị đầu độc. Họ cũng cho biết đã gửi mẫu từ các con voi chết tới phòng thí nghiệm ở Zimbabwe, Nam Phi và Canada để nghiên cứu sâu hơn về nguyên nhân gây ra tình trạng đáng lo ngại này.

(VnExpress) – Ngoại trưởng Pakistan nhiễm Covid-19. Ngoại trưởng Pakistan Qureshi được xét nghiệm dương tính với Covid-19 chỉ vài ngày sau khi họp với Thủ tướng Khan và đặc phái viên Mỹ về vấn đề Afghanistan.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

“Tôi bị sốt nhẹ và đã lập tức tự cách ly tại nhà”, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi viết trên mạng xã hội Twitter hôm qua, thêm rằng ông cảm thấy khỏe mạnh và sẽ tiếp tục làm việc từ xa.

Ông Qureshi đã tiếp xúc nhiều quan chức cấp cao trong và ngoài nước suốt nhiều ngày qua, trong đó có Thủ tướng Pakistan Imran Khan và đặc phái viên Mỹ về vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad.