Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 9/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Cuối tuần giảm nhẹ, giá vàng chờ thời cơ bùng nổ
  • Hàng ngàn cây cà phê sắp thu hoạch ở Gia Lai bị chặt hạ trong đêm
  • 21 tỉnh, thành khuyến khích thanh niên kết hôn trước tuổi 30

Tin thế giới:

  • EU thừa nhận để TQ cắt nội dung tuyên bố của đại sứ về nguồn gốc virus Corona
  • Hàn Quốc tìm ra lời giải của hiện tượng tái dương tính Covid-19
  • Phát hiện mới về virus corona lây mạnh qua mắt
  • Cựu cố vấn Chính phủ Nhật Bản qua đời vì Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) –  Cuối tuần giảm nhẹ, giá vàng chờ thời cơ bùng nổ. 6h30 sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.702 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 8/5, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở mức: 47,900 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,200 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,950 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,420 triệu đồng/lượng (bán ra).

(VTC) – Hàng ngàn cây cà phê sắp thu hoạch ở Gia Lai bị chặt hạ trong đêm. Ngày 8/5, người dân làng O Ngó (xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) cho biết khoảng 2.000 cây cà phê vừa bị kẻ xấu chặt hạ vào đêm ngày 6/5. Phần lớn cây cà phê trồng có tuổi đời 3,4 năm, nhiều cây đã ra quả xanh, chỉ vài tháng nữa sẽ cho thu hoạch.

(Ảnh chụp màn hình báp VTC)

(vnexpress)  – 21 tỉnh, thành khuyến khích thanh niên kết hôn trước tuổi 30

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Theo đó, Chính phủ khuyến khích thanh niên ở 21 tỉnh, thành có mức sinh thấp như TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương… kết hôn trước tuổi 30 và sinh con thứ hai trước tuổi 35.

Tin thế giới:

(Zing) – EU thừa nhận để TQ cắt nội dung tuyên bố của đại sứ về nguồn gốc virus Corona. Theo CNN, Liên minh châu Âu (EU) hôm 8/5 thừa nhận khối này đã cho phép chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt một bài viết đăng tải trên tờ China Daily, trong đó loại bỏ nội dung đề cập tới nguồn gốc sự bùng phát của đại dịch Covid-19 và sự lây lan của virus ra toàn cầu.

Phái đoàn EU tại Trung Quốc cho biết việc thay đổi nội dung bài viết là “rất đáng tiếc”, tuy nhiên thừa nhận khối EU cuối cùng đã chấp nhận việc Bắc Kinh kiểm duyệt nội dung để bài viết có thể đăng tải, bởi vẫn bao hàm “những thông điệp then chốt về một số lĩnh vực ưu tiên” của EU.

(Zing) –  Hàn Quốc tìm ra lời giải của hiện tượng tái dương tính Covid-19. Các quan chức y tế Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về virus corona chủng mới sau khi hàng chục bệnh nhân đã được chữa khỏi Covid-19 xét nghiệm dương tính trở lại vào tháng trước, điều này càng làm phức tạp các nỗ lực hạn chế, kiểm soát dịch bệnh và sản xuất vaccine.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Nhưng sau nhiều tuần nghiên cứu, giờ đây họ cho rằng các kết quả xét nghiệm sau này có khả năng chỉ là dương tính giả, gây ra bởi virus Corona chủng mới để lại tàn dư, nhưng không có khả năng lây nhiễm, trong cơ thể người bệnh.

(Zing) – Phát hiện mới về virus corona lây mạnh qua mắt. Theo nghiên cứu bác sĩ Michael Chan Chi-wai từ trường y tế cộng đồng thuộc Đại học Hong Kong (HKU) cho biết, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng mật độ virus Corona chủng mới gây ra bệnh viêm phổi Covid-19, dày hơn khoảng 80 đến 100 lần so với virus SARS ở đường hô hấp trên và kết mạc, tế bào niêm mạc trên bề mặt mắt, theo SCMP.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Nghiên cứu cho thấy virus corona chủng mới có thể lây nhiễm cho người thông qua mắt. Điều này giải thích vì sao Covid-19 lây nhiễm mạnh hơn SARS và mắt là con đường quan trọng để truyền bệnh.

(VTC) – Cựu cố vấn Chính phủ Nhật Bản qua đời vì Covid-19. Cựu cố vấn cho nhiều đời Thủ tướng Nhật Bản, nhà ngoại giao kỳ cựu Yukio Okamoto vừa mới qua đời vì nhiễm Covid-19. Cơ quan ngoại giao Nhật Bản, nơi ông Okamoto từng làm việc xác nhận ngày 8/5.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)