Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 8/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • 133 người ngộ độc sau bữa ăn chay
  • Xét nghiệm virus corona cho hơn 2.600 người tại Công ty PouYuen Việt Nam
  • Công nhân điện lực Nghệ An bị giật tử vong dù đã cắt điện trước khi sửa chữa
  • Truy tìm nhóm phượt thủ ném đá xe khách trên quốc lộ 20 ở Lâm Đồng
  • Bất ngờ trúng đậm ruốc đỏ cuối mùa, ngư dân Quảng Nam bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Tin thế giới:

  • Tìm thấy virus corona trong tinh dịch người mắc Covid-19
  • Điều tra Covid-19: Mỹ dồn Trung Quốc tới chỗ không thể lắc đầu?
  • Ấn Độ mở rộng phong tỏa, sơ tán dân sau vụ rò khí nhà máy 11 người chết
  • Hai chiến hạm Mỹ hiện diện tại khu vực tàu khoan dầu khí Malaysia

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – 133 người ngộ độc sau bữa ăn chay. Ngày 7/5 đến rạng sáng 8/5, Trung tâm y tế huyện Hoà Vang tiếp nhận 133 người, trong đó có 4 trẻ em ở xã Hoà Nhơn và Hoà Phong vào cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Theo Bùi Nam Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thì người dân cho biết đã mua thực phẩm về ăn hoặc chế biến món chay dùng trong gia đình nhân ngày lễ Phật đản. Bệnh viện cho biết các bệnh nhân đã dần ổn định sức khoẻ, không có ca nguy kịch. 

(Tuổi Trẻ) – Xét nghiệm virus corona cho hơn 2.600 người tại Công ty PouYuen Việt Nam. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trong 3 ngày 7/5, 8/5 và 11/5, dự kiến sẽ xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.600 nhân viên và công nhân làm việc ở các xưởng sản xuất tại Công ty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân).

(Thanh Niên) – Công nhân điện lực Nghệ An bị giật tử vong dù đã cắt điện trước khi sửa chữa. Vụ việc xảy ra sáng 7/5, anh Nguyễn Bá Sơn (39 tuổi, quê Hà Tĩnh), công nhân Điện lực TP.Vinh, cùng một số công nhân khác leo lên cột điện trên tuyến đường Đặng Thai Mai (thuộc xã Hưng Đông, TP.Vinh) để thay thế một số thiết bị và căng lại dây hạ thế. Trong khi đang làm việc, anh Sơn bị điện giật, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. 

Nguyên nhân nghi do nguồn điện từ máy phát của người dân tải ngược lên đường dây.  

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

(VTC) – Truy tìm nhóm phượt thủ ném đá xe khách trên quốc lộ 20 ở Lâm Đồng. Ngày 8/5, trên mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh và video ghi lại cảnh nhóm khoảng 5 phượt thủ chạy xe máy rượt đuổi rồi dùng đá ném vào chiếc xe khách 16 chỗ biển số 49B- 002.29 trên Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Clip này nhanh chóng được đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

(VTC)  – Bất ngờ trúng đậm ruốc đỏ cuối mùa, ngư dân Quảng Nam bỏ túi bạc triệu mỗi ngày. Những ngày gần đây, ngư dân chuyên đánh bắt gần bờ ở các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình (Quảng Nam) rất đỗi phấn khởi khi trúng đậm ruốc đỏ cuối mùa.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Mặc dù giá ruốc tươi ở Quảng Nam không cao (15.000 đồng/kg) nhưng sản lượng nhiều và ruốc phơi khô được thu mua hết đã mang lại cho bà con ngư dân nguồn thu nhập khá tốt.

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Tìm thấy virus corona trong tinh dịch người mắc Covid-19. Trong một công bố trên tạp chí y khoa JAMA Network Open ngày 7/5 , các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ phát hiện virus corona chủng mới trong tinh dịch của các bệnh nhân nam nhưng cho biết sẽ cần phải nghiên cứu thêm để xác định liệu Covid-19 có lây qua đường tình dục hay không.

(Người Lao Động) – Điều tra Covid-19: Mỹ dồn Trung Quốc tới chỗ không thể lắc đầu? Bắc Kinh đang hứng chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ về việc tiến hành một cuộc điều tra nguồn gốc dịch bệnh và liệu có liên quan đến phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không.

Bà Yun Sun, giám đốc chương trình về Trung Quốc tại Trung tâm Stimson (Mỹ), nhận định Trung Quốc sẽ rất khó để từ chối tất cả các cuộc điều tra khi giờ đây cả Liên Hiệp Quốc và WHO đều đưa ra yêu cầu điều tra dịch Covid-19.

Bà Yun phát biểu: “Nếu Trung Quốc không đồng ý tiến hành một cuộc điều tra, Mỹ sẽ nói rằng Trung Quốc đang che giấu điều gì đó và phải chịu trách nhiệm. Nếu Trung Quốc đồng ý cho điều tra và không có gì được tìm thấy, Mỹ sẽ cáo buộc Trung Quốc đã phá hủy mọi bằng chứng. Vì vậy, đến cuối cùng vẫn không có chiến thắng nào cho Trung Quốc”.

(Tuổi Trẻ) – Ấn Độ mở rộng phong tỏa, sơ tán dân sau vụ rò khí nhà máy 11 người chết. Sau sự cố rò rỉ khí tại nhà máy chuyên sản xuất polystyrene của LG Chem vào rạng sáng 7/5, nhà chức trách Ấn Độ đã mở rộng bán kính phong tỏa lên 5km và điều nhiều xe buýt sơ tán người dân ngay trong đêm, làm dấy lên lo ngại tình hình tại nhà máy sắp sửa mất kiểm soát và có thể dẫn tới một đợt rò hóa chất mới.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

(Thanh Niên) –  Hai chiến hạm Mỹ hiện diện tại khu vực tàu khoan dầu khí Malaysia. Tàu tác chiến cận bờ USS Montgomery cùng tàu tiếp tế USNS Cesar Chavez thuộc hải quân Mỹ ngày 7/5 hiện diện ở khu vực tàu khoan thăm dò dầu khí Malaysia hoạt động trên Biển Đông.

Trong thông cáo đăng trên website của mình, hải quân Mỹ cho hay hai tàu nói trên hoạt động gần tàu khoan thăm dò đáy biển West Capella do công ty dầu khí Petronas (Malaysia) vận hành.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Trong thông cáo ngày 7/5, hải quân Mỹ nhấn mạnh thông qua hoạt động hiện diện ở Biển Đông, lực lượng này ủng hộ tinh thần thượng tôn pháp luật, tự do lưu thông, những nguyên tắc duy trì an ninh và ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tất cả quốc gia ở khu vực có thể đều được hưởng lợi