Mục điểm tin cập nhật trưa 8/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Bệnh nhân 91 tiên lượng nặng, có thể được ghép phổi.
  • Bệnh nhân chết sau khi tiêm thuốc chuẩn bị mổ
  • Vây bắt 4 thanh niên đi xe máy vác súng AK doạ người đi đường
  • Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy nhà kho hoá chất

Tin thế giới:

  • Tổng thống Trump sẽ được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày
  • WHO: 190.000 người châu Phi có thể chết vì virus corona
  • Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc
  • Australia lo ngại người trẻ tự tử vì Covid-19.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Zing) – Bệnh nhân 91 tiên lượng nặng, có thể được ghép phổi. Ngày 8/5, GS.TS Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn của bộ Y tế – cho biết bệnh nhân 91( nam phi công, người Anh) đang trong tình trạng 2 phổi đông đặc. Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi cho bệnh nhân này.

Tính từ thời điểm nhập viện, đến nay đã là ngày thứ 50 bệnh nhân trong quá trình điều trị, trong đó có 32 ngày điều trị ECMO, tình trạng bệnh liên tục có diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng.

(Tuổi Trẻ) – Bệnh nhân chết sau khi tiêm thuốc chuẩn bị mổ. Ngày 7/5, ông Phạm Văn Dịu – giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình – xác nhận tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (cơ sở 2 TP Thái Bình) vừa xảy ra sự cố y khoa, với việc một nữ bệnh nhân tử vong khi đang trong quá trình tiền gây mê để phẫu thuật loại bỏ hạch vùng nách.

Trước đó, vào ngày 6/5, chị Vũ Thị H. (34 tuổi, trú TP Thái Bình) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa để phẫu thuật loại bỏ hạch ở vùng nách. Sau khi chị H. được tiêm thuốc trong giai đoạn tiền gây mê được khoảng một tiếng đồng hồ thì bất ngờ có biểu hiện tim đập yếu, ngất lịm và nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Đến khoảng 17h cùng ngày, chị được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa sang khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục cứu chữa. Đến rạng sáng 7/5 bệnh nhân được xác định tử vong.

(Soha) – Vây bắt 4 thanh niên đi xe máy vác súng AK doạ người đi đường.

Chiều 7/5, Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã mời 4 thanh niên về trụ sở làm việc liên quan đến hành vi cầm súng chỉ vào người đi đường khiến nhiều người khiếp sợ. Tại trụ sở công an, qua xác minh phát hiện chiếc súng AK là giả. Nhóm đối tượng khai mua trên mạng và mang đi chơi trêu đùa người dân.

4 thanh niên đi xe máy vác súng AK doạ người đi đường (Ảnh dẫn từ báo Soha)

(VTC) – Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy nhà kho hoá chất. Khoảng 16h ngày 7/5 xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà kho của gia đình ông Phan Văn Năm ( xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Ngọn lửa bùng phát rất nhanh, kèm theo đó nhiều tiếng nổ rất lớn phát từ đám cháy. Do thời tiết hanh khô, trong kho chủ yếu là các chất dễ cháy như sơn PU, xăng thơm nên việc dập lửa không dễ dàng. 

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt. Tuy không có hiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản trong kho xưởng 240m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Tin thế giới:

(VTC) – Tổng thống Trump sẽ được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày sau một nhân viên phục vụ riêng cho ông được xác nhận nhiễm Covid-19.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm 7/5, ông Trump khẳng định trường hợp nhiễm bệnh mới này cho thấy những thiếu sót trong việc sử dụng xét nghiệm để bảo đảm an toàn. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông có rất ít tiếp xúc cá nhân với nhân viên nhiễm bệnh trên và mô tả tình huống này “có đôi chút kỳ lạ”.

(Zing) – WHO: 190.000 người châu Phi có thể chết vì virus corona. Theo nghiên cứu của WHO dựa trên cơ sở dữ liệu về 47 quốc gia châu Phi thì 190.000 người ở khu vực này có thể chết vì virus corona trong năm đầu tiên của đại dịch, và sẽ có thêm khoảng 29-44 triệu người nhiễm Covid-19 nếu các biện pháp phong tỏa không có tác dụng.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Ước tính khoảng 3,6-5,5 triệu người châu Phi có thể phải nhập viện để điều trị virus corona, trong đó khoảng 52.000-107.000 người sẽ cần được hỗ trợ hô hấp. Qua đó, WHO khuyến cáo các bệnh viện cần nâng cao năng lực.

(Soha) – Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc. Cục quản lý Thưc phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 7/5 cho biết đã rút giấy phép xuất khẩu sang Mỹ đối với hơn 60 công ty sản xuất khẩu trang của Trung Quốc do phát hiện một lượng lớn sản phẩm kém chất lượng từ các công ty này. 

Đồng thời, FDA thông báo sẽ tiếp tục cho phép nhập khẩu khẩu trang từ các công ty Trung Quốc đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ hoặc được chứng nhận bởi giới chức ở một số khu vực như Liên minh châu Âu. 

(Ảnh chụp màn hình báo Soha)

Chính phủ Mỹ hiện đang phối hợp với các công ty lớn ở Mỹ bao gồm 3M và Amazon để hạn chế nhập khẩu các sản phẩm kém chất lượng nhập khẩu vào Mỹ.

(Vnexpress) Australia lo ngại người trẻ tự tử vì Covid-19. Các chuyên gia Australia cảnh báo 1.500 người có thể tự tử mỗi năm vì căng thẳng tài chính và tâm lý do khủng hoảng thời Covid-19.

Đây là mức tăng 25-50% so với trung bình khoảng 3.000 vụ tự tử mỗi năm được ghi nhận ở Australia. Những người trẻ, bị ảnh hưởng nhiều nhất do đóng cửa trường học và ngành dịch vụ, được cho là sẽ chiếm khoảng 30% số vụ tự tử gia tăng.