Mục điểm tin cập nhật tối 7/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

Bỏ quy định học sinh đeo khẩu trang trong lớp

Quảng Trị: Sập cầu độc đạo trong đêm, hàng trăm người dân lưu thông trắc trở

Phi công người Anh lại dương tính với virus corona sau 5 lần âm tính liên tiếp

Tin thế giới:

Rò rỉ khí gas nhà máy LG ở Ấn Độ: 8 người chết, 1.000 người bị ảnh hưởng

WHO muốn cử thêm điều tra viên tới Trung Quốc

Phát ngôn viên Tổng thống Brazil nhiễm Covid-19

Mỹ: Phát hiện Corona chủng mới đang đột biến theo hướng yếu dần

Nguy cơ Trung Quốc siết nợ nhiều nước gặp khủng hoảng vì Covid-19

Ấn Độ mời gọi hơn 1.000 công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – Bỏ quy định học sinh đeo khẩu trang trong lớp. Học sinh sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách trong lớp học, theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 7/5.

(Người Lao Động) – Quảng Trị: Sập cầu độc đạo trong đêm, hàng trăm người dân lưu thông trắc trở. Sáng ngày 7/5, ông Hoàng Văn Xuân – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết một chiếc cầu dân sinh trên địa bàn xã vừa bị gãy, đổ sập xuống suối trong đêm 6/5. Vụ việc khiến việc lưu thông, đi lại, sản xuất của người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

(VTC) – Phi công người Anh lại dương tính với virus corona sau 5 lần âm tính liên tiếp. Chiều ngày 7/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, mẫu bệnh phẩm phết mũi họng của bệnh nhân 91 (phi công người Anh) dương tính với virus corona, trong khi xét nghiệm dịch rửa phế quản, nước bọt, trực tràng âm tính. Trước đó 5 lần xét nghiệm với mẫu bệnh phẩm lấy từ 5 vị trí trong cơ thể bệnh nhân đều liên tiếp âm tính. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hiện không còn sốt, mạch và huyết áp ổn định, tràn khí màng phổi phải lượng ít, đang tiếp tục dẫn lưu, lọc máu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn rất nặng.

Tin thế giới:

(VTC) – Rò rỉ khí gas nhà máy LG ở Ấn Độ: 8 người chết, 1.000 người bị ảnh hưởng. Hôm 7/5, khí gas hóa học bị rò rỉ từ nhà máy công nghiệp LG Polyme ở miền Nam Ấn Độ khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, nhiều người bị ngất và 100 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đồng thời, gần 1.000 người trong vòng bán kính 3 km phàn nàn về các triệu chứng khó thở và cảm giác nóng rát trong mắt.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

(Vnexpress) – WHO muốn cử thêm điều tra viên tới Trung Quốc. WHO đang đàm phán với Trung Quốc để cử phái đoàn tới điều tra nguồn gốc Covid-19 khi những tranh cãi về nguồn gốc dịch ngày càng gia tăng.

“Nếu không biết nguồn gốc của virus ở đâu, sẽ rất khó để ngăn đại dịch tái diễn”, tiến sĩ Maria Van Kerkhove, nhà dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết trong cuộc họp báo hôm 6/5 ở Geneva, Thụy Sĩ. “Chúng tôi đang thảo luận với các đối tác ở Trung Quốc để đưa thêm phái đoàn tới đó”, bà cho biết thêm. 

(Vnexpress) –  Phát ngôn viên Tổng thống Brazil nhiễm Covid-19. Ngày 4/5 đài CNN đưa tin, Tướng Barros, phát ngôn viên của Tổng thống Brazil, là quan chức mới nhất trong chính phủ của Bolsonaro dương tính với Covid-19.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Hơn 20 quan chức chính quyền Bolsonaro đã dương tính với Covid-19, bao gồm thư ký báo chí Fabio Wajngarten và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Augusto Heleno.

(Pháp Luật) – Mỹ: Phát hiện virus Corona chủng mới đang đột biến theo hướng yếu dần. Hãng tin Sputnik cho hay, một nhóm nhà khoa học Mỹ đã phát hiện dấu hiệu cho thấy virus Corona chủng mới (gây dịch Covid-19) có thể đã bắt đầu suy yếu.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bang Arizona (Mỹ ) do Phó Giáo sư – chuyên gia nghiên cứu virus Efrem Lim dẫn đầu đã theo dõi cách thức virus  Corona chủng mới lây lan, biến đổi và thích nghi trên cơ thể người bệnh. Nhóm này đã phát hiện một đột biến xóa bỏ vĩnh viễn 81 đơn phân trên RNA của virus Corona chủng mới, tương tự đột biến gen trên virus SARS xuất hiện ở giai đoạn cuối của dịch SARS năm 2003. Phát hiện này mở ra giả thuyết rằng virus Corona chủng mới đang đột biến theo hướng làm chúng yếu đi.

(Thanh Niên) – Nguy cơ Trung Quốc siết nợ nhiều nước gặp khủng hoảng vì Covid-19. Theo tờ The Guardian, các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư và cho vay lớn trên thế giới, bao gồm những khoản đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Đến nay, đại dịch Covid-19 tàn phá kinh tế toàn cầu, tiếp tục gây thêm áp lực cho những nước chưa thể trả các khoản vay của Trung Quốc, trong số 138 quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, đại đa số là những nước đang phát triển với chỉ số xếp hạng tín dụng ngày càng giảm. 

Tờ Financial Times ngày 1/5 đưa tin, chính quyền Trung Quốc gần đây nhận được hàng loạt đơn xin giảm nợ từ các nước đang gặp khủng hoảng vì Covid-19. Trong hội nghị G20 vào tháng 4, Trung Quốc cho phép những nước nghèo tạm ngưng trả nợ cho đến cuối năm nay, nhưng Bắc Kinh sẽ không giảm hay xóa bỏ khoản vay cùng lãi suất.

(Zing) – Ấn Độ mời gọi hơn 1.000 công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Ấn Độ đang xem xét khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ chọn nước này làm điểm đến kế tiếp khi các doanh nghiệp di dời khỏi Trung Quốc.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Bloomberg đưa tin, theo tiết lộ của các quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết, chính phủ Thủ tướng Nerandra Modi trong tháng 4 đã liên hệ với hơn 1.000 công ty Mỹ để mời gọi. Ấn Độ kỳ vọng sẽ lôi kéo thành công những công ty trong lĩnh vực thiết bị và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Một quan chức chính phủ tiết lộ họ đang làm việc với hai tập đoàn Medtronic và Abbott Laboratories.