Mục điểm tin cập nhật sáng 8/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • 17 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài về đã cách ly ngay khi nhập cảnh
  • Cháy chợ Vân ở Nghệ An, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi trong đêm
  • Giá vàng thế giới tăng vọt

Tin thế giới:

  • Kit xét nghiệm đu đủ nhiễm Covid-19 đến từ quỹ của tỷ phú giàu nhất TQ
  • Reuters: Mỹ dự kiến cho phép các công ty hợp tác với Huawei để phát triển mạng 5G
  • Indonesia điều tra cái chết của 4 công dân trên tàu Trung Quốc
  • Bệnh nhân Covid-19 nằm cạnh xác chết

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – 17 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài về đã cách ly ngay khi nhập cảnh. Chiều ngày 7/5, Bộ Y tế vừa công bố thêm 17 ca mắc mới nhiễm Covid-19, tất cả đều là người Việt Nam đi trên chuyến bay VN0088 từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về Bạc Liêu ngày 3/5.

(Ảnh chụp màn hình báo Đà Nẵng)

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 7/5, Việt Nam ghi nhận có 288 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó 148 ca bệnh là người nhập cảnh; 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng.

(Tiền Phong) – Cháy chợ Vân ở Nghệ An, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi trong đêm. Khoảng 19h22p ngày 7/5, tại chợ Vân, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân phát hiện đám cháy đã tri hô mọi người cùng dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên có ít nhất 5 ki-ốt làm bằng khung thép, mái tôn đã bị cháy, chủ yếu là các ki-ốt bán hàng tạp hóa, thực phẩm.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

(Vnexpress) – Giá vàng thế giới tăng vọt. ​​Hàng loạt số liệu kinh tế ảm đạm khiến nhà đầu tư lo ngại toàn cầu suy thoái do Covid-19, kéo giá vượt 1.700 USD một ounce.

Chốt phiên ngày 7/5, mỗi ounce tăng gần 34 USD lên 1.718 USD. Trong phiên, giá có thời điểm chạm 1.722 USD – cao nhất kể từ cuối năm 2012. Giá sáng nay giảm nhẹ, hiện giao dịch quanh 1.712 USD một ounce.

Tin Thế Giới:

(Zing) – Kit xét nghiệm đu đủ nhiễm Covid-19 đến từ quỹ của tỷ phú giàu nhất TQ. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 7/5 bác bỏ những nhận định của tổng thống Tanzania rằng kit thử Covid-19 do cơ quan này cung cấp bị lỗi.

“Về những kit thử mà Tanzania đang sử dụng, chúng tôi biết chúng vẫn hoạt động tốt”, John Nkengasong, giám đốc CDC châu Phi, trả lời báo chí.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Ông xác nhận số kit thử của Tanzania do CDC châu Phi và Quỹ Jack Ma, tổ chức thiện nguyện của tỷ phú người Trung Quốc, cung cấp.

(Tuổi Trẻ) – Reuters: Mỹ dự kiến cho phép các công ty hợp tác với Huawei để phát triển mạng 5G. Hãng Reuters cho biết Bộ Thương mại Mỹ sắp chính thức ký phê chuẩn một luật mới cho phép các công ty Mỹ hợp tác với Công ty Huawei của Trung Quốc, trong việc thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống mạng di động thế hệ mới (mạng 5G).

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Dự luật này đang được xem xét lần cuối tại Bộ Thương mại Mỹ. Nếu được cơ quan này thông qua, sẽ được chuyển tới các đơn vị khác liên quan để phê chuẩn. 

(Dân Trí) – Indonesia điều tra cái chết của 4 công dân trên tàu Trung Quốc. Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 7/5 cho biết họ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại nước này, Xiao Qian, để làm rõ về cái chết của 4 công dân.

Trước đó, một tổ chức họat động về nhân quyền đã nêu nghi vấn những thủy thủ trên 2 tàu cá mang cờ Trung Quốc có thể đã bị bóc lột và ngược đãi. 

Động thái trên diễn ra sau khi xuất hiện 1 đoạn video trên mạng xã hội dường như cho thấy cảnh hải táng trên một tàu mang cờ Trung Quốc. Đoạn video ghi lại cảnh một nhóm đàn ông cầu nguyện xung quanh một túi đựng thi thể màu da cam trước khi ném nó xuống đại dương.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Tổ chức Quỹ Công lý Môi trường (Anh) trước đó cáo buộc tàu cá mang cờ Trung Quốc đã ngược đãi một số thủy thủ khi ép họ làm 18 giờ mỗi ngày, trả lương chỉ hơn 1 USD/ngày, và những người bị ốm không được đưa vào bờ khám chữa kịp thời. 

(Vnexpress) – Bệnh nhân Covid-19 nằm cạnh xác chết. Đoạn video được quay tại Sion, một trong những bệnh viện lớn đang điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thành phố Mumbai và lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ hôm 6/5. Ít nhất 7 thi thể xuất hiện trong phòng bệnh khi các bệnh nhân nằm ở giường liền kề.

Giám đốc bệnh viện Sion Pramod Ingale cho biết thân nhân của những người đã chết vì Covid-19 không muốn nhận thi thể. “Đó là lý do những xác chết được đặt tại đó mà không có người giám sát. Hiện chúng tôi đã di dời và đang điều tra vấn đề”, ông nói.