Ngoài thông tin về chàng trai 10 năm cõng bạn đến trường đỗ Đại học Y, tổng hợp tối 6/10 còn có các tin tức thời sự – xã hội đáng chú ý sau:

Chàng trai 10 năm cõng bạn đến trường được miễn học phí tại Đại học Y Thái Bình

Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo vừa cho biết, thí sinh Ngô Minh Hiếu, chàng trai đã 10 năm cõng bạn đến lớp trong 10 năm, đã đủ điểm vào Đại học Y Thái Bình và Trường sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Hiếu theo học.

Đôi bạn thân 10 năm cõng nhau đến lớp ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đều đạt điểm thi đại học trên 28 điểm đã làm rất nhiều người cảm động lẫn khâm phục.

Một trong 2 chàng trai là Nguyễn Tất Minh bị tật bẩm sinh, đôi chân và cánh tay phải co quắp, nhưng Minh rất ham học. Bạn nam còn lại là Ngô Minh Hiếu tự nguyện làm “đôi chân” cõng bạn suốt 10 năm đến trường.

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Kỳ thi đại học vừa rồi, với kết quả thi 28,15 điểm, em Hiếu đã đủ điểm đậu vào Đại học Y Thái Bình. Trường này sẽ miễn học phí trong suốt thời gian Hiếu học tại trường, sẵn sàng tạo điều kiện để em trở thành bác sĩ trong tương lai.

Còn em Minh đã đỗ vào Trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng hỗ trợ Minh về điều trị sức khỏe trong thời gian Minh học đại học.

Theo Tuổi Trẻ

Một du học sinh ở Anh về mắc Covid-19

Bệnh nhân 1098, là nữ, 26 tuổi, địa chỉ ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, là du học sinh Anh.

Ngày 3/10, bệnh nhân từ London (Anh) nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0054. Sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Ngày 4/10, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Ngày 05/10 CDC Hải Dương cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ngày 06/10, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho kết quả tương tự. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Theo Bộ Y tế

Bệnh viện ngàn tỷ ở Đắk Lắk có trần thạch cao và sắt bị rơi xuống đất

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên

Khoảng 11h sáng ngày 6/10, tại sảnh chờ của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) vùng Tây nguyên đã xảy ra sự cố. Một mảng trần thạch lẫn sắt rơi xuống nền. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Bệnh viện này khởi công xây dựng từ năm 2010 với kinh phí gần 1.100 tỷ đồng trong khuôn viên 12ha. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng, bệnh viện đã lộ nhiều bất cập như hệ thống thoát nước thường bị ứ đọng, hành lang có độ dốc cao, trơn trượt, gây khó khăn cho việc vận chuyển bệnh nhân…

Theo Thanh Niên

Vụ khu đất vàng Lê Duẩn: Ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm kháng cáo

Ông Nguyễn Thành Tài – cựu Phó chủ tịch UBND TP. HCM vừa gửi đơn kháng cáo lên TAND TP liên quan đến bản án sơ thẩm trong vụ giao khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn (quận 1). Ông Tài đề nghị cơ quan xét xử có thẩm quyền xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm; đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tính đến nay, tất cả bị cáo trong vụ án này đều đồng loạt kháng cáo bản án sơ thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt

Theo Người Lao Động