Ngoài thông tin về việc một thanh niên Hà Nội dương tính Covid-19 khi test nhanh tại Nhật, mục tổng hợp trưa 5/10 có các tin tức thời sự – xã hội đáng chú ý.

Một người Hà Nội dương tính Covid-19 khi test nhanh ở Nhật

Hôm nay 5/10, ông Khổng Minh Tuấn – phó giám đốc CDC Hà Nội, cho biết anh Nguyễn Văn D. (23 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội), đi Nhật Bản hôm 30/9 đã có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 khi xét nghiệm bằng test nhanh tại sân bay Narita, Nhật Bản.

Kết luận chính thức vẫn phải chờ xét nghiệm Realtime PCR của bệnh nhân. Phía CDC Hà Nội đã giám sát và lấy mẫu xét nghiệm với 9 người thân trong gia đình người này.

Về dịch tễ, anh D. cũng không có tiếp xúc với người bệnh và vùng dịch trước khi đi Nhật.

Đây là trường hợp thứ 11 được phát hiện dương tính với Covid-19 qua test nhanh khi đi từ Nội Bài đến Nhật, Hàn Quốc và Pháp từ tháng 8. 10 người trước đó đều có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi xét nghiệm lại bằng Realtime PCR.

Theo Tuổi Trẻ

Nơi ôtô lao sông Giăng từng xảy ra vụ chìm đò thảm khốc

Lúc 19h50 tối 4/10, vụ va chạm trên cầu treo sông Giăng giữa ôtô Ford Everest chở 3 người với xe máy chở 2 người đã khiến 5 nạn nhân tử vong.

Ông Nguyễn Thanh Hoài – Cục phó Cục QLĐB II, Tổng cục ĐBVN cho biết: Cầu treo sông Giăng, nằm ở lý trình Km105+970 Ql46C được xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 1987.

Vị trí xảy ra tai nạn tối 4/10 trước đây là bến đò sông Giăng. Vào năm 1985, nơi này từng xảy ra vụ chìm đò làm 11 em học sinh tử vong. Hai năm sau vụ tai nạn thảm khốc đó, cây cầu được đưa vào sử dụng. Ban đầu, cầu này do Sở GTVT Nghệ An quản lý. Đến năm 2017, cầu được chuyển giao cho Cục quản lý.

Ông Hoài cho biết, từ khi tiếp nhận, Cục QLĐB II đã đề nghị sửa chữa cầu theo dự án khẩn cấp, tuy nhiên sau đó không được phê duyệt. Cây cầu thường xuyên ở tình trạng “rất yếu”.

“Vào năm 2017, khi cầu hư hỏng quá nặng Cục cũng đã tiến hành sửa chữa và duy tu bảo dưỡng hàng năm, tuy nhiên, xét một cách toàn diện thì cây cầu này vẫn thường trực nguy cơ mất ATGT”, ông Hoài cho hay.

Theo báo Giao thông

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau đã nhận được lệnh thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến vùng áp thấp để có biện pháp đối phó.

Tia cực tím hôm nay ở mức cao

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ ngày 5 đến 7/10, chỉ số tia cực tím (UV) tại các vùng trên cả nước ở mức cao ngay cả khi trời nhiều mây.

Chỉ số tia cực tím tại các tỉnh thành phía Bắc ở mức nguy cơ gây hại cao, các tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong hai ngày 5 và 6/10.

Các chuyên gia y tế cảnh báo việc tiếp xúc quá lâu với tia UV sẽ gây tổn thương và có nguy cơ dẫn đến ung thư da. Tiếp xúc với tia cực tím còn gây ra ức chế hệ thống miễn dịch.

Chất liệu tròng kính râm bảo vệ mắt cần có khả năng chống nắng, độ hấp thụ tia UV từ 99 – 100%, sẽ bảo vệ tốt nhất cho mắt và vùng da xung quanh.

Người dân cần áp dụng các cách phòng tránh UV như mặc quần áo bảo hộ, bao gồm các loại áo có khả năng chống nắng như áo dài tay, áo khoác có cổ, quần dài, tối màu, mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai

Theo Tuổi Trẻ

Bé gái nghi bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên

Ngày 5/10, trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Minh Khánh – Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn (TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) xác nhận có vụ việc bé gái bị điện giật chết khi đang chơi trong công viên xảy ra trên địa bàn.

Sự việc xảy ra vào ngày 3/10 tại công viên thuộc khu chung cư C2 (phường Thanh Sơn). Trong khi chơi đùa với các bạn tại công viên này, bé H.T.Đ.K. (học sinh lớp 4D, trường tiểu học Kinh Dinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm) ngã xuống va vào cây cột đèn chiếu sáng và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi do bị điện giật.

Hiện các ngành chức năng đang điều tra làm rõ, sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Theo Dân Trí