Điểm tin trong nước tối 5/10 có những nội dung sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thứ trưởng mới

Thủ tướng bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Quyết định bổ nhiệm được ký ngày 2/10.

PGS. Sơn 51 tuổi, quê Hưng Yên, nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển – Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Ông Sơn là giảng viên khoa Điện, sau đó giữ chức Trưởng phòng Đào tạo, Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2015, ông Sơn lên làm Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội và ngày 6/8/2020 là Chủ tịch Hội đồng trường.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Theo VnExpress

Nữ chuyên gia người Pháp mắc Covid-19 sau 16 ngày nhập cảnh

Bệnh nhân 1097, giới tính nữ, 57 tuổi, là chuyên gia người Pháp.

Ngày 19/9, nữ bệnh nhân nhập cảnh trên chuyến bay EK394 từ Dubai về Sân bay Nội Bài, được cách ly tập trung tại khách sạn Bình An 3, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 5/10, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 

Theo Bộ Y tế

Sau 4 ngày xả lũ, hàng chục tấn cá lồng chết trắng

Sáng 5/10, ông Nguyễn Trọng Luyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Thủy cho biết, số cá chết của các hộ nuôi cá bè ở hai xã Thạch Đồng và Xuân Lộc là hơn 20 tấn. 

Ông Luyện nói: “Chúng tôi đã lấy mẫu nước, mẫu cá gửi đi phân tích. Nguyên nhân ban đầu được xác định thủy điện xả lũ khiến nước sông chảy mạnh, nước đục khiến cá bị sặc”.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Theo VnExpress

Bàn giao đàn bò tót lai gầy trơ xương

Sáng nay, 5/10, tại BQL Vườn Quốc gia Phước Bình, Trung tâm Ứng dụng KHCN tỉnh Lâm Đồng và BQL Vườn Quốc gia Phước Bình đã tiến hành bàn giao đàn bò tót lai đang nuôi dưỡng tại thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình (Ninh Thuận) với sự chứng kiến của 2 Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận cùng một số sở liên ngành.

Vườn Quốc gia Phước Bình là đơn vị tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò tót lai. Đơn vị cho rằng để quản lý và nuôi dưỡng đàn bò tót lai còn rất nhiều việc phải làm, mà trước mắt là phải tập trung chữa bệnh và phục hồi cho đàn bò. Sở KHCN Ninh Thuận sẽ  cấp kinh phí để chăm sóc đàn bò đến khi dự án “Bảo tồn, sử dụng quỹ gien bò tót lai F1 giai đoạn 2021-2025” được triển khai.

Đàn bò 11 con thì có 6 con bị suy dinh dưỡng, gầy yếu, lòi xương, 2 con nhiễm ký sinh trùng; 4 con thể trạng bình thường, 1 con F2 đang mang thai.

Ảnh chụp màn hình Người Lao Động.

Theo Người Lao Động

5 cán bộ, công an Lai Châu bị khai trừ Đảng

5 cán bộ công an đang công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lai Châu bị khai trừ khỏi Đảng, tước danh hiệu công an nhân dân do vừa bị phát hiện dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để vào ngành, sử dụng ma túy.

Cụ thể: Lê Văn Hồng, Phan Văn Luân, cảnh sát giao thông – Công an huyện Tân Uyên đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để tham gia xét tuyển trong lực lượng công an và kê khai trong hồ sơ đảng viên.

Phạm Đức Hùng, cảnh sát giao thông – Công an huyện Tân Uyên đã sử dụng chất ma túy.

Phùng Quang Tuyến – Bí thư chi bộ xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – Công an huyện Tam Đường đã vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Hoàng Mạnh Hà, Đảng viên chi bộ cảnh sát hình sự – Công an huyện Than Uyên cũng đã vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Theo Tuổi Trẻ