Ngoài thông tin vụ học sinh tiểu học nhập viện vì cổng trường đổ, tổng hợp trưa 4/10 còn có các tin xã hội – pháp luật đáng chú ý.

Học sinh tiểu học nhập viện vì cổng trường đổ sập đè trúng

Sáng 4/10, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết đang chờ báo cáo từ Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ về sự cố cổng sắt đổ đè trúng một học sinh lớp 3.

Theo phản ảnh từ gia đình em L. (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, cơ sở 2, xã Hưng Trung), trong giờ ra chơi chiều 2/10, khi L. đến gần cánh cổng sắt ở trường, một số học sinh khác cũng đang chơi đùa thì bất ngờ cánh cổng sắt đổ sập đè lên phần chân của L..

Phát hiện sự việc, các giáo viên đã nhanh chóng đưa L. đến bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết L. bị mẻ, rạn xương. Một phần thanh sắt đâm vào chân làm lộ phần xương, phải khâu nhiều mũi. Sau khi được băng bó, L. được xuất viện.

Cánh cổng tại Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ cơ sở 2 là loại cửa đẩy cao gần 2m và được làm bằng sắt rất nặng.

Theo Tuổi Trẻ

Hà Nội lập 14 đội săn bắt chó thả rông

Quận Ba Đình (Hà Nội) đã lập đội săn bắt chó thả rông tại 14 phường với hơn 100 thành viên.

Trạm trưởng thú y quận Ba Đình cho biết, đội săn bắt chó bắt đầu hoạt động cách đây hai tuần theo kế hoạch xây dựng vùng an toàn về bệnh dại động vật của UBND quận.

Mỗi đội có từ 6-8 người gồm bảo vệ tổ dân phố, công an, tư pháp, y tế, nhân viên thú ý phường, cán bộ chuyên trách bắt chó, được tập huấn kiến thức phòng bệnh dại, kỹ năng bắt chó thả rông…

Sau hai tuần hoạt động, các đội đã bắt được 5 con chó, xử phạt 3 chủ nuôi với số tiền 4,5 triệu đồng.

Theo VnExpress

Bộ Giáo dục không bỏ hội phụ huynh

Vụ việc một phụ huynh có con học lớp 10 của trường THPT Trương Định (Hoàng Mai – Hà Nội) bị Ban đại diện cha mẹ học sinh (hội phụ huynh) của lớp miệt thị, mỉa mai vì không đóng tiền ủng hộ quỹ lớp khiến dư luận bức xúc. Trên các diễn đàn, nhiều người kêu gọi tảy chay, bỏ hẳn hội phụ huynh ở các trường.

 Ông Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT cho biết, Luật Giáo dục 2019 quy định phải có Ban đại diện cha mẹ học sinh. Hội này có mục đích phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Không thể vì một vài trường hợp làm trái quy định mà bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Về vấn đề lạm thu đầu năm học, ông Thành dẫn các điều luật để nói rằng: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác. Ban đại diện không được thu các khoản mà phụ huynh không có nguyện ý đóng góp.

“Trường nào, lớp nào thu bổ đầu người, thậm chí, thu tiền để mua một bó hoa tặng cô cũng là không đúng. Trong thông tư 55 đã ban hành không có khái niệm nào gọi là “quỹ lớp” hay “quỹ trường. Nơi nào thu, nơi đó đã làm sai quy định” – ông Thành nói.

Theo Lao Động

Đa số cử tri 3 quận đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

Ngày 4/10, UBND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TP. HCM) đã hoàn thành việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến người dân về đề án thành lập thành phố Thủ Đức và tên gọi cho đơn vị hành chính mới.

Theo kết quả từ UBND quận Thủ Đức, 99,29% cử tri có tên trong danh sách lấy ý kiến đã tham gia bỏ phiếu. Trong đó, 97,89% người dân bày tỏ ý kiến đồng tình với đề án thành lập thành phố Thủ Đức, hơn 97% số phiếu tán thành giữ nguyên tên gọi đơn vị hành chính mới là thành phố Thủ Đức.

Theo Zing

Trực thăng quân đội cấp cứu ngư dân bị đột quỵ ở Trường Sa về đất liền

Lúc 14h ngày 2/10, đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Lê Văn Dũng, sinh năm 1965 (quê tỉnh Phú Yên).

Ngư dân Lê Văn Dũng được cấp cứu trong tình trạng bị tăng huyết áp, méo miệng, liệt và mất cảm giác nửa người bên trái. Các y, bác sỹ Trung tâm y tế đảo Trường Sa đã khám, xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm. Sau khi hội chẩn với bệnh viện 175, ngư dân được chẩn đoán bị đột quỵ não, theo dõi xuất huyết bán cầu phải, tăng huyết áp, có nguy cơ phù não, hôn mê sâu và suy hô hấp.

Khoảng 18h trực thăng hạ cánh tại quần đảo Trường Sa, đến hơn 19h30 thì cất cánh về sân bay Tân Sơn Nhất.

Máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc  22h20, phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu, hoàn thành chuyến bay cấp cứu y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo Vietnamnet

Ca sĩ Tuấn Phương nguy kịch

Tối 3/10, ông Tuấn – cha Tuấn Phương – cho biết tình hình sức khỏe của nam ca sĩ nguy kịch. Anh chỉ duy trì sự sống bằng ống thở. Nửa tháng qua, cơ thể của Tuấn Phương không tiếp nhận được thuốc và thức ăn.

“16h các bác sĩ gọi tôi lên và thông báo tin buồn con trai sẽ không qua khỏi. Tuấn Phương không còn chút hy vọng để sống trên cõi đời này. Con trai chỉ duy trì sự sống bằng cách thở bình oxy. Nếu rút ra, Tuấn Phương ra đi. Bác sĩ nói mọi quyết định là tùy thuộc vào gia đình”, ông Tuấn đau đớn kể.

Ca sĩ Tuấn Phương (tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Phương) sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh từng theo học khoa Thanh nhạc ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hiện nam ca sĩ công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại. Anh được trao danh hiệu NSƯT vào năm 2018.

Giữa tháng 7, nam ca sĩ nhập viện tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm màng não cấp. Sáng 3/8, bệnh tình chuyển nặng, Tuấn Phương được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TW.

Theo VTC News