Chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cơ sở y tế và khoa học đã lý giải rõ ràng về điều kiện này

Vì sao không hỗ trợ phụ nữ sinh con sau 35 tuổi?

Trước các ý kiến cho rằng nên mở rộng chính sách hỗ trợ sinh con cho cả phụ nữ từ 35 tuổi trở lên hoặc miễn là sinh đủ hai con, một số bạn đọc đã bày tỏ góc nhìn riêng. Bạn đọc Huan chia sẻ: “Chính sách này là khuyến khích sinh sớm. Phụ nữ sinh con trước 35 tuổi thường ít gặp biến chứng, em bé cũng khỏe mạnh và thông minh hơn.”

Bên cạnh yếu tố sức khỏe, nhiều người cho rằng cần nhìn tổng thể hơn. Bạn đọc Anh Thư Nguyễn nêu quan điểm: “Hai vợ chồng nuôi nhau đã khó, nuôi con còn khó hơn. Quan trọng nhất vẫn là chính sách hỗ trợ sau sinh có đủ tốt chưa. Phụ nữ có bị phân biệt trong công việc không? Chính sách xã hội với trẻ nhỏ có đảm bảo không?”

“Tôi thấy chính sách miễn học phí, viện phí là rất đáng khích lệ. Nếu có thêm các hỗ trợ cụ thể, tôi sẽ yên tâm hơn khi quyết định sinh con sau kết hôn”, Anh Thư nói thêm.

Từ 35 tuổi trở lên, khả năng sinh sản của phụ nữ giảm mạnh

Ông Phạm Chánh Trung – Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM – cho biết, chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được quy định tại Nghị quyết 40/2024 ngày 11-12-2024 của HĐND TP.HCM. Căn cứ xây dựng chính sách dựa trên Thông tư 01/2021 của Bộ Y tế, hướng dẫn các địa phương triển khai hỗ trợ, khen thưởng trong công tác dân số.

Thông tư này cũng nêu rõ: chính sách hướng đến phụ nữ sinh đủ hai con trước tuổi 35 là có cơ sở khoa học. Theo chuyên gia y tế, khả năng sinh sản của phụ nữ bắt đầu giảm từ sau tuổi 25, và suy giảm mạnh từ mốc 35 tuổi trở đi.

Không chỉ giảm khả năng thụ thai, phụ nữ sinh con muộn còn dễ gặp các biến chứng nguy hiểm như tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp, sẩy thai. Thai nhi cũng dễ gặp các vấn đề về rối loạn nhiễm sắc thể dẫn đến các hội chứng như Down, Edwards…

Nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể tăng theo tuổi mẹ

Các số liệu y khoa cho thấy: phụ nữ sinh con ở tuổi 25 có nguy cơ sinh con mắc hội chứng Down là 1/1.250. Tỷ lệ này tăng lên 1/952 ở tuổi 30, 1/378 ở tuổi 35, và đến tuổi 45 thì nguy cơ là 1/30.

Nguyên nhân chính là do trứng của phụ nữ lớn tuổi dễ xảy ra hiện tượng dính nhiễm sắc thể. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thần kinh và thể chất của trẻ.

Chính sách sinh con cần song hành với hỗ trợ lâu dài

Dù chính sách khuyến khích sinh con trước 35 tuổi có cơ sở khoa học rõ ràng, nhưng nhiều người dân vẫn mong muốn có các gói hỗ trợ toàn diện hơn cho phụ nữ sau sinh, về việc làm, y tế, giáo dục và bình đẳng giới trong công việc. Như vậy, việc khuyến khích sinh con mới thực sự bền vững và hiệu quả.

Nguồn: Tuổi Trẻ