Chú gà trống vừa dứt tiếng gáy, chú cún cưng cũng trổ tài nhại lại và điều bất ngờ là thần thái, điệu bộ không khác với phiên bản gốc là mấy.

Video chú cún cưng bắt chước tiếng gáy của gà trống

Nguồn video: VnExpress.

Góc bình luận: “Chú cún cưng đang học thêm ngoại ngữ thôi mới”

Bình luận của cư dân mạng dành cho cún cưng:

– Ngày bé mình từng bị đ*nh vì nhại lại thằng khác

– Cấm xem khi đang uống nước.

– Có khi nào chú gà trống tức mình mà quay qua mổ cho chú cún một cái không nhỉ?

– ” ò ó o… ặc” sao giọng nó cao thế nhỉ, chó nghĩ.

– Bản cover xuất sắc.

– Đừng tưởng mỗi tức nhau tiếng gáy nha. Anh nghe cũng tức à nha.

Chú cún cưng bắt chước tiếng gà trống – Chó liệu có phải là loài động vật đặc biệt thông minh?

Trong cuộc tranh luận sôi nổi và kéo dài về việc liệu chó có thông minh hơn mèo hay không? Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Learning & Behavior cho thấy sự thông minh của chó không vượt trội hơn mèo đáng kể và với các động vật khác.

Video: Chú cún cưng bắt chước tiếng gáy của gà trống
Trí thông minh của loài chó không vượt trội hơn mèo đáng kể và các động vật khác (ảnh: DKN.TV).

Theo DKN.TV, các nhà khoa học đã xem xét các nghiên cứu và dữ liệu hiện có về nhận thức của động vật, phát hiện ra rằng chó là loài động vật thông minh và có thể huấn luyện được, nhưng thực tế không phải là “loài đặc biệt thông minh” như nhiều người vẫn nghĩ. Xem thêm nghiên cứu khoa học về trí thông minh của loài chó tại đây.

Tuy nhiên, mỗi loài động vật được tạo hóa sinh ra đều có mục đích riêng của chúng. Vì vậy chúng ta không nên xem xét chúng theo một tiêu chuẩn cố định, bởi vì mỗi loài động vật đều có một vai trò nhất định trong thế giới tự nhiên.

Vì thế, sẽ là không chính xác nếu chúng ta sử dụng trí thông minh làm thước đo duy nhất để đo lường giữa loài này với loài khác.