Chỉ trong gần 1 năm, toàn tỉnh Kon Tum xảy ra 83 vụ phá rừng gây thiệt hại gần 420m3 gỗ các loại. Có 27 cán bộ đã bị kỷ luật, trong đó, 16 người là quản lý.

TP.HCM ‘lọt’ top 5 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới

Sáng 14/12, chỉ số (AQI) trung bình của TPHCM là 177, trở thành thành phố ô nhiễm xếp thứ 5 trên thế giới. Trong khi đó chỉ số (AQI) của TP. Hà Nội hôm nay là 91, xếp thứ 33 trên thế giới theo số liệu từ ứng dụng quan trắc không khí Airvisual 

Theo số liệu từ một số ứng dụng quan trắc không khí, chỉ số AQI (Air Quality Index) – chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày cao nhất tại TPHCM là 199 (báo động đỏ). Nồng độ bụi (PM 2.5) trong không khí cao gấp 7,5 lần so với giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Cam ‘tiến vua’ rụng hàng loạt

Sắp tới vụ thu hoạch, hàng chục tấn cam Xã Đoài, bán 50.000-80.000 đồng mỗi quả, bị rụng khiến nông dân thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Ông Phan Công Hưởng (70 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) phải gom hàng chục bì cam Xã Đoài, còn gọi là cam “tiến vua”, bị rụng đem tiêu hủy.

Những quả cam to bằng nắm tay người lớn, chuyển màu vàng chín ép, núm thâm đen rơi rụng đầy gốc, xem chi tiết báo VnExpress.

Động đất 3.9 độ richter tại Hòa Bình

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 15 giờ 8 phút 19 giây, ngày 14-12, tại tọa độ 20.861 Vĩ Bắc – 105.112 Kinh Đông, thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3.9, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km, không gây rủi ro thiên tai.

Chưa đầy một năm, hơn 32 ha rừng tại Kon Tum ‘biến mất’

Ngày 14/12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, tính đến tháng 11/2022, tỉnh này đã phát hiện 83 vụ phá rừng, khối lượng gỗ vi phạm là hơn 419 m3 gỗ tròn, quy tròn các loại với diện tích thiệt hại là hơn 32 ha.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Cơ quan chức năng cũng đã xử lý 95 vụ vi phạm liên quan tới phá rừng. Trong đó, xử lý hành chính 63 vụ, lý hình sự 17 vụ và đang điều tra, xác minh 23 vụ… Đáng nói, ngành chức năng đã xử lý kỷ luật 27 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, xem chi tiết báo VTC NEWS.