Ngày 21/11, công an huyện Củ Chi lập hồ sơ, lấy lời khai đối Nguyễn Huỳnh Thùy Trang (20 tuổi) cùng bạn trai quen trên Facebook là Lâm Văn Lộc (18 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Báo Thanh Niên thông tin, ngày 19/11, trong lúc tuần tra khu vực công an xã Tân Thông Hội nghe tiếng kêu cứu của bà V.T.T. (69 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), lực lượng chức năng tiếp cận căn nhà này thì phát hiện Lộc cầm con dao dài hơn 20 cm uy hiếp bà T. nhằm cướp tài sản.

Lúc này, bà T. phát hiện có lực lượng chức năng nên đã chống cự quyết liệt, còn Lộc bị công an khống chế.

Qua làm việc, Lộc khai nhận quen biết với cháu gái bà T. là Trang qua mạng xã hội. Do nợ nần, Trang nảy sinh ý định cướp tiền, vàng của bà nên rủ Lộc tham gia dàn dựng vụ cướp. Tài sản lấy được cả hai sẽ chia nhau.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Liên quan đến hành vi cướp tài sản, trước đó, thông tin trên báo Dân Trí, ngày 21/6, công an huyện Củ Chi tạm giữ hình sự L.L.L (16 tuổi), N.N.T.P (16 tuổi), L.T.K (18 tuổi), N.T.T (18 tuổi), P.T.P (18 tuổi) cùng ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi về hành vi cướp tài sản.

Riêng N.T.M.D (18 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) bị cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang mang thai và con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Thông tin ban đầu, M.D. sống cùng bà ngoại là bà P.T.G (53 tuổi). Tối ngày 17/6, M.D. cần tiền tiêu xài nên rủ 5 người bạn dàn cảnh hư xe, rồi kêu bà G. đến đón để ra tay cướp chiếc lắc vàng.

Tuy nhiên, do bà G. không đến nên M.D. đi bộ về nhà. Trong lúc bà G. mở cửa thì các đối tượng còn lại xông vào khống chế, cướp chiếc lắc trên tay nạn nhân rồi tẩu thoát.