Con trai bật bếp gas nấu ăn cùng lúc người cha mở nắp can xăng 10 lít để đổ vào xe máy. Bất ngờ ngọn lửa phụt bùng lên gây cháy khiến 2 cha con tử vong, 1 bị bỏng nặng.

Ngày 11/5, Nhà chức trách Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang đang làm rõ vụ việc hỏa hoạn trong gia đình ngụ xã Tân Bình khiến 2 người chết, 1 bị thương nặng do bỏng xăng.

Hai nạn nhân tử vong gồm Lê Ngọc Nay, 41 tuổi và Lê Trung Hiếu 22 tuổi, con trai của anh Nay. Người bị bỏng nặng là Lê Tấn Thảo, 19 tuổi, cũng là con trai anh Nay.

cháy xăng
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy – ảnh trên Báo mới.

Sự việc bắt đầu từ khoảng 20h ngày 1/5, Thảo chuẩn bị nấu ăn bằng gas trong nhà bếp còn anh Nay đến khu vực chứa hàng hóa gần nhà bếp, mang can xăng loại 10 lít định đổ vào bình xe máy.

Thảo bật bếp gas trong khi anh Nay mở can xăng đứng gần bếp khiến ngọn lửa bất ngờ phụt lên cháy lan đến can xăng. Anh Nay bị hoảng vội ném can xăng, nhưng làm xăng chảy tràn trên nền gạch khiến lửa bùng mạnh hơn cháy lan ra cả khu bếp.

Thấy vậy, anh Hiếu chạy đến giúp dập lửa cũng bị cháy. Còn Thảo vội đi cúp cầu dao điện, tắt bếp gas nhưng vẫn bị ngọn lửa bén lên người. Thảo chạy kịp ra phía sau nhà và nhảy xuống ao.

Người dân xung quanh đến hỗ trợ dập lửa, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Cai Lậy cấp cứu. Sau đó cả 3 người được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị trong tình trạng bị bỏng nặng.

Ngày 3/5, Hiếu đã tử vong tại Bệnh viện. Hôm 11/5, anh Nay cũng tử vong, còn Thảo vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện. Nhà chức trách đang tìm hiểu và làm rõ hơn về vụ việc.