Việc “con tan học từ 15h30” tại nhiều trường THCS ở Hà Nội đang khiến phụ huynh thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Không ít gia đình phải thay đổi lịch làm việc, thậm chí thuê xe công nghệ đón con, trong khi nhà trường gặp khó vì ràng buộc quy định và nguồn kinh phí hạn hẹp.

Lo lắng thường trực của phụ huynh

Chị Nguyễn Phương Trà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, con chị học lớp 7 tan trường từ 15h30 mỗi ngày. Do không thể trực tiếp đón con, chị buộc phải thuê xe ôm công nghệ. Thế nhưng, suốt quá trình con di chuyển, chị luôn mở ứng dụng theo dõi hành trình với tâm trạng bất an.

Tương tự, chị Phạm Thị Chi cũng chia sẻ gia đình phải thay phiên nhau về sớm để đón con. Việc này gây đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng công việc và tạo thêm áp lực cho cha mẹ.

Trong khi đó, nhiều trường tiểu học vẫn duy trì giờ tan học muộn hơn, khoảng 16h đến 16h20, giúp phụ huynh thuận tiện trong việc sắp xếp thời gian và đảm bảo an toàn giao thông vào giờ cao điểm.

Học sinh tiểu học không nên tan học trước 16 giờ (Ảnh: Dân Trí)

Nguyên nhân từ đổi mới chương trình học

Từ năm học này, các trường THCS áp dụng mô hình học hai buổi/ngày. Buổi sáng dành cho chương trình chính khóa, buổi chiều là hoạt động phát triển năng lực như ngoại ngữ, STEM hay kỹ năng sống. Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện thời khóa biểu, nhiều trường kết thúc ngày học sớm, dẫn đến việc học sinh ra về từ 15h30.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh hiểu nhầm rằng việc miễn học phí đối với chương trình chính khóa đồng nghĩa với miễn phí các hoạt động buổi chiều. Chính sự nhầm lẫn này đã làm nảy sinh kỳ vọng rằng trường phải tổ chức dạy buổi chiều mà không thu thêm chi phí.

Theo Thông tư 29, trường THCS chỉ được phép dạy thêm trong một số trường hợp như phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi hay ôn thi cuối cấp. Việc mở thêm tiết học cho toàn bộ học sinh là vi phạm quy định.

Điều này khiến các trường khó xoay sở. Giáo viên nếu dạy thêm ngoài định mức cũng không được nhận thù lao chính thức, trong khi ngân sách lại không đủ để chi trả cho hoạt động kéo dài giờ học.

Ở bậc tiểu học, mô hình học hai buổi/ngày đã được áp dụng từ lâu nên không gây nhiều xáo trộn. Ngược lại, tại THCS, đây là năm đầu triển khai nên nhà trường còn gặp khó trong việc sắp xếp thời khóa biểu và thống nhất với phụ huynh.

Những vấn đề cần quan tâm thêm

  • An toàn học sinh: Việc tan học quá sớm có thể khiến học sinh đi lại trong khung giờ ít người giám sát, tăng nguy cơ mất an toàn.
  • Gánh nặng cho phụ huynh: Nhiều cha mẹ phải thay đổi lịch làm việc, ảnh hưởng đến năng suất lao động.
  • Thiếu hụt hoạt động bổ trợ: Học sinh ít được tham gia ngoại khóa, kỹ năng mềm, làm giảm cơ hội phát triển toàn diện.
  • Cần chính sách rõ ràng: Bộ GD&ĐT và các địa phương nên có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai hai buổi/ngày ở THCS, tránh gây hiểu nhầm và bất cập.

Việc “con tan học từ 15h30” phản ánh sự chênh lệch giữa mục tiêu đổi mới giáo dục và thực tiễn triển khai. Để giải quyết triệt để, cần có sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý, vừa đảm bảo quyền lợi học sinh, vừa giảm gánh nặng cho gia đình.

Theo: Dân trí