Tài xế Nguyễn Văn Lợi, 42 tuổi, trú TP Hải Phòng, đã trốn vào tủ lạnh trên ôtô khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để không phải cách ly phòng Covid-19.

Chiều 7/7 lực lượng biên phòng đã kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-302.04 do ông Phạm Quang Hưng (44 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển khi nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu.

Quá trình kiểm tra, bộ phận chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Lợi (42 tuổi, trú tại An Sơn, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) trốn trong tủ lạnh trên cabin của xe.

Chui tủ lạnh trốn cách ly
Tài xế Lợi làm việc với cơ quan chức năng – ảnh trên VnExpress.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lợi xác nhận là tài xế điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cho Công ty cổ phần Hải Dương. Ông Lợi cầm lái từ Lào cho đến khi vào khu vực trung chuyển tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Theo quy định, tài xế lái xe từ Lào về Việt Nam phải cách ly 14 ngày phòng Covid-19. Xe tải và hàng hóa sẽ được chuyển cho tài xế khác từ nội địa lên tiếp quản.

Để tránh cách ly phòng COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông Lợi đã chui vào tủ lạnh để trốn.

Ông Phạm Quang Hưng đã tiếp quản xe đầu kéo, lái vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Khi kiểm tra xe, nhà chức trách phát hiện sự việc.

Nhà chức trách Lao Bảo đã đưa tài xế Lợi đi cách ly tập trung, hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính cả hai tài xế Lợi và Hưng.