Cục CSGT rút ngắn thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe

Người dân có thể đổi GPLX nhanh chóng qua dịch vụ công trực tuyến. CSGT chấp nhận dữ liệu điện tử, giảm giấy tờ và thời gian chờ đợi.
- Xe máy vượt ẩu suýt gây tai nạn nghiêm trọng tại TP HCM
- Hà Nội chặt hạ hơn 2.600 cây xanh làm nút giao Vành đai 3,5
- Đồng Tháp: Uy hiếp con gái chủ nhà cướp tài sản nhưng bất thành
Cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến nhanh hơn trước
Cục CSGT cho biết hiện nay việc cấp lại và đổi giấy phép lái xe đã được đơn giản hóa. Người dân chỉ cần khám sức khỏe và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi hoàn tất, ngay lập tức thông tin sẽ được cập nhật trên hệ thống và đủ điều kiện để lái xe hợp pháp.
C08 khẳng định việc cải tiến này giúp giải quyết triệt để tình trạng “tồn đọng” sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe trong thời gian qua. Nhờ đó, hàng chục nghìn trường hợp đã được xử lý, giảm áp lực cho cơ quan quản lý.
Cấp đổi giấy phép lái xe không cần bản cứng

Trong bối cảnh phôi giấy phép bản cứng còn hạn chế, CSGT chấp nhận nhiều hình thức thay thế. Người dân có thể xuất trình số giấy phép lái xe, số căn cước công dân, giấy hẹn hoặc sử dụng ứng dụng VNeID. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra thông tin trực tiếp trên hệ thống, đảm bảo tính chính xác.
Điều này đồng nghĩa, người dân không bắt buộc phải mang GPLX bản cứng khi tham gia giao thông, giảm rủi ro mất mát, quên giấy tờ. Đây cũng là một phần trong định hướng số hóa toàn bộ quy trình quản lý phương tiện và người lái.
Hướng tới ứng dụng VNeTraffic thay thế giấy tờ
Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, C08 đang triển khai xây dựng 35 trung tâm dữ liệu kết nối liên ngành. Khi hoàn thành, dữ liệu sức khỏe, thuế, hải quan và vận tải sẽ được đồng bộ, người dân không cần chuẩn bị nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông hay đăng ký phương tiện.
Song song, ứng dụng VNeTraffic dự kiến sẽ tích hợp toàn bộ thông tin như GPLX, đăng ký xe vào một “ví giấy tờ điện tử”. Đây là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng quá tải trên VNeID và tạo ra nền tảng riêng phục vụ nhu cầu của người dân.
Cục CSGT kỳ vọng những bước đi này sẽ hiện thực hóa mục tiêu “không giấy tờ – không phiền hà”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm của người tham gia giao thông.
Theo: Dân Trí