Cựu Bộ trưởng của Hamas – ông Yousef al-Mansi – nói rằng Sinwar có ‘ảo tưởng về sự vĩ đại’; gọi vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 là ‘dị giáo, điên rồ’.

Cựu Bộ trưởng truyền thông Hamas Yousef al-Mansi chỉ trích nặng nề ban lãnh đạo hiện tại của nhóm khủng bố ở Gaza là một nhóm “người điên” do Yahya Sinwar lãnh đạo, trong đoạn phim thẩm vấn ông ta được cơ quan an ninh Shin Bet công bố hôm Chủ nhật.

“Họ đã phá hủy Dải Gaza,” al-Mansi, người từng phục vụ dưới quyền cựu lãnh đạo của Strip Ismail Haniyeh – hiện là người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas – và ở một số vai trò khác, cho biết trong các đoạn trích dịch do Shin Bet cung cấp. 

Israel đã gán cho Sinwar – kẻ cai trị khu vực này và bị coi là chủ mưu vụ tấn công tàn khốc ngày 7 tháng 10 của Hamas – là “xác sống biết đi”, cùng với những thành viên còn lại trong ban lãnh đạo cấp cao của nhóm khủng bố.

Trong đoạn video dài 14 phút do cơ quan này công bố, al-Mansi nói: “Người dân ở Dải Gaza nói rằng ‘Sinwar và nhóm của hắn đã tiêu diệt chúng tôi, chúng tôi phải loại bỏ chúng’”.

Ông nói trong video rằng ông đến để thẩm vấn vào ngày 7 tháng 12 và đã ở cơ sở này được ba ngày, cho thấy phiên tòa diễn ra vào Chủ nhật. Shin Bet không cung cấp thêm thông tin về thời điểm al-Mansi bị bắt.

“Tôi chưa thấy ai ở Dải Gaza ủng hộ Sinwar; không ai thích Sinwar. Có những người ngày đêm cầu nguyện rằng Chúa sẽ giải thoát chúng tôi khỏi hắn”, ông nói và nói thêm rằng nếu bây giờ ông ở Gaza, ông sẽ đi biểu tình chống lại Sinwar.

Al-Mansi nói rằng người cai trị Gaza có “ảo tưởng về sự vĩ đại” và Sinwar “cảm thấy mình cao hơn tất cả những người khác. Chỉ hành động theo ý mình. Ông ta đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến ​​bất cứ ai.”

Cựu bộ trưởng Hamas cho biết vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 – khi hàng nghìn chiến binh Hamas xâm chiếm miền nam Israel và giết chết khoảng 1.200 người, hầu hết là dân thường bị sát hại bằng những hành động tàn bạo tàn bạo và bắt khoảng 240 người khác làm con tin – là “đi ngược lại với Hồi giáo”.

“Đây là dị giáo, điên rồ. Những gì họ làm là không thể chấp nhận được xét theo logic, tôn giáo hay trí tuệ. Những người chịu trách nhiệm cho việc này là Sinwar và nhóm của hắn,” ông nói, theo đoạn trích, đồng thời nói thêm rằng toàn bộ Dải Gaza đang phải trả giá cho cuộc tấn công dữ dội.

Ông nói thêm: “Thành tựu của Hamas là giết chóc và phá hủy hơn 60% tòa nhà, cơ sở hạ tầng, đường phố và các cơ sở công cộng [ở Dải Gaza]”.

Al-Mansi cho biết trong video rằng do chiến tranh, “hơn 90%, 95%” cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn al-Qassam, đã bị tiêu diệt và nói thêm, “Al-Qassam đã kết thúc.”

“Đây là đánh giá của tôi, không có bất kỳ chi tiết nào, nhưng bất cứ ai nhìn thấy sự tàn phá ở Dải Gaza sẽ nói rằng nó còn nhiều hơn thế… Nếu còn sót lại thứ gì đó, họ sẽ phân tán.

Al-Mansi nói rằng Hamas không còn “trung thành với quốc gia” kể từ khi nhóm này nắm quyền cai trị Dải Gaza vào năm 2007.

Về việc tài trợ cho các nhóm khủng bố, al-Mansi cho biết tiền đến từ các nhóm quốc tế và Qatar cho các dự án, nhưng có những khoản tài trợ “vô hình” “đến từ Iran dành cho quân đội. “Đây là để hủy diệt”, ông nói.

Ông nói: “[Tài trợ] cho các dự án quốc gia đến từ một số tổ chức quốc tế… và hầu hết trong số đó không đến từ các kênh minh bạch”.

Israel từ lâu đã cáo buộc Hamas sử dụng viện trợ quốc tế để tài trợ cho các hoạt động khủng bố của mình, trong khi Iran và Qatar là những nước ủng hộ chính cho nhóm khủng bố này.