Sản phụ Võ Thị Mỹ Lệ (34 tuổi, ngụ thị trấn Phước Bửu, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mang thai khoảng 34 tuần, bị tai nạn giao thông hôm 18/2 được gia đình đưa vào cấp cứu tại TTYT Xuyên Mộc trong tình trạng rất nặng.

Theo VTV, khi vào Trung tâm Y tế Xuyên Mộc cấp cứu trong sáng 18/2, sản phụ bị hôn mê sâu, thở ngáp, mất tri giác, mất phản xạ, mạch, huyết áp không đo được. Chị Mỹ Lệ bị vết thương vùng trán gần thái dương trái khoảng 5cm, mặt trái biến dạng, gãy xương hàm, tụ máu hố mắt, tiên lượng có thể tử vong cả mẹ và con.

Ê kíp trực hồi sức cấp cứu vừa cấp cứu vừa báo cáo lãnh đạo mời hội chẩn, huy động lực lượng phối hợp cấp cứu, thực hiện thiết lập đường truyền, bơm dịch trực tiếp, hồi sức bóp bóng giúp thở… Sau khi hội chẩn, bác sĩ quyết định phải mổ cấp cứu để cứu sống thai nhi, đồng thời hồi sức tích cực để cứu mẹ. Hy vọng dù rất mong manh nhưng là lựa chọn duy nhất, nên các bác sĩ xác định khó cách mấy cũng phải làm.

Tại phòng mổ, tình trạng thai phụ được ghi nhận: Mạch 20-30 lần/ phút, huyết áp 50/40mmhg/monitor ngưng thở hoàn toàn, kíp hồi sức vẫn tiếp tục. Sau khi gây mê với liều lượng thuốc mê tối thiểu, 2 đơn vị máu dự trữ được bơm trực tiếp vào sản phụ.

Theo Sở Y Tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đúng 9h sáng 18/2 ca mổ bắt đầu, thời gian giành giật sự sống cho em bé chỉ tính bằng phút. Sau 10 phút, cuộc phẫu thuật hoàn tất, thai nhi được cứu sống. Cả mẹ và bé ngay lập tức được chuyển lên bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục cấp cứu. Trong quá trình chuyển viện, thai phụ vẫn trong tình trạng hôn mê.