Cựu tiền đạo Stan Collymore đề nghị trao ngay chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Liverpool, nếu mùa giải không thể kết thúc 38 vòng.

Goal dẫn lời Collymore, đội bóng dẫn đầu với 25 điểm cách biệt như Liverpool, xứng đáng vô địch nước Anh. Họ dĩ nhiên mạnh nhất Ngoại hạng Anh mùa này, vượt xa các đội khách. Liverpool xứng đáng với danh hiệu vô địch Anh đầu tiên sau 30 năm. Dù kết thúc mùa này ngay bây giờ, hoặc tiếp tục đến vòng 38, không thể bỏ chức vô địch của Liverpool.

Stan Collymore cảm thấy Premier League nên kết thúc với chức vô địch cho Liverpool song không có đội nào phải xuống hạng. Cái kết Ngoại hạng Anh làm hài lòng cả Liverpool và phần còn lại.

Khi chuyển từ Nottingham Forest sang Liverpool hè 1995 với giá 8,5 triệu bảng (khoảng 12,7 triệu USD), Collymore từng giữ kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh. Ông ba lần khoác áo đội tuyển Anh, và hiện đang làm bình luận viên bóng đá.

Liverpool bị loại ở Champions League, và chỉ còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh – ảnh: Reuters.

Cựu thành viên Liverpool nói với The Mirror: “Sẽ là một điều phi lý, ngay cả trong những trường hợp đặc biệt thế này nếu mùa giải bị hủy. Một đội bóng dẫn đầu với 25 điểm nhiều hơn vị trí thứ 2 và chỉ cần thắng 2 trong 9 trận còn lại không thể bị từ chối quyền trở thành nhà vô địch của Anh.”

Ngoại hạng Anh còn hai trận Sheffield – Aston Villa và Man City – Arsenal là các đội đều cùng đá 29 trận. Kết quả sau vòng 29 có thể sẽ là thành tích cuối cùng của mùa giải.

Collymore nói thêm: “Giải pháp của tôi cho Premier League kết thúc sau 29 vòng đấu. Còn 2 trận chưa đấu là Sheffield United vs Aston Villa và Manchester City vs Arsenal sẽ được tổ chức trên sân không khán giả thật sớm với điều kiện cả hai đội đều không ai dương tính với virus corona. Sau đó, các đội sẽ chơi đủ hết các trận và họ đã hoàn tất mùa giải”.

“Tôi biết điều đó sẽ gây ra tranh cãi cho khu vực xuống hạng. Vì vậy, để công bằng, tôi sẽ chọn phương án cho 2 đội lên hạng mùa tới. Sau đó, sẽ có 5 đội phải xuống hạng vào năm sau. Đây là giải pháp công bằng nhất, theo như tôi nghĩ. Nếu khởi động lại các giải đấu, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ lại kêu gọi trì hoãn và đi kèm với các vấn đề riêng.”

Bóng đá Anh hiện chưa có quyết định về ngày thi đấu trở lại. Premier League, các giải đấu hạng dưới và các giải đấu cúp đã bị hoãn tạm thời tới đầu tháng 4 để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Các chuyên gia dự báo phải vài tháng nữa, khi virus corona bị đẩy lùi phần nào, bóng mới có thể lăn tại nước Anh và châu Âu. Khi đó dường như đã quá muộn màng và có ý kiến cho rằng mùa giải nên bị hủy.