Nguyễn Anh Trung (28 tuổi, trú huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đến tòa để nhận bản án về tội “trộm cắp tài sản”, nhưng tại đây đối tượng lại tiếp tục phạm tội.

Tin từ báo Zing, ngày 8/6, Công an huyện Cái Bè đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, Trung có hai tiền án về tội Trộm cắp và Tiêu thụ tài sản. Sau khi ra tù vào đầu năm 2019, đối tượng tiếp tục phạm tội và bị TAND huyện Cái Bè tuyên án 18 tháng tù về tội Trộm cắp.

Trong thời gian được tại ngoại, sáng ngày 28/5, Trung đến tòa gặp nữ thư ký Nguyễn Thị Kim Luông để nhận bản án. Lợi dụng lúc nữ thư ký không có mặt trong phòng làm việc, Trung đã lẻn vào mở hộc tủ lấy trộm 5 phong bì màu đỏ, thông tin từ báo Tuổi Trẻ.

Lúc này Trung bị anh Lê Xuân Hòa cán bộ của Công an tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an Trung thừa nhận toàn bộ sự việc, công an cũng thu giữ 5 phòng bì, bên trong có 410.000 đồng, 2 tờ ngoại tệ mệnh giá 1 USD và 2 USD.