Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 23/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • 2 hộ dân bị ghi sai tiền điện gần 148 triệu đồng
  • Hơn 30 y bác sĩ Bệnh viện GTVT Hải Phòng nghỉ việc
  • Phát hiện hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc
  • Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Tin thế giới:

  • Hàn Quốc xác nhận bị làn sóng lây nhiễm thứ hai
  • Nổ súng ở Mỹ, 9 người thương vong
  • Ấn Độ muốn Nga sớm bàn giao tên lửa S-400
  • Triều Tiên lắp loa tuyên truyền chĩa qua biên giới, Hàn Quốc cân nhắc đáp trả

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VnExpress) – 2 hộ dân bị ghi sai tiền điện gần 148 triệu đồng. Do ghi sai chỉ số công tơ khiến tiền điện tháng 6 của một khách hàng ở Quảng Bình lên hơn 58 triệu đồng, trong khi hộ khác tại Quảng Ninh gần 90 triệu đồng.

Anh Dũng ở TP Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, anh bất ngờ khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 6 là hơn 58 triệu đồng cho 18.274 kWh, cao gấp hơn 100 lần số tiền số tiền điện thực tế anh Dũng phải trả – 554.090 đồng.

Ông Thái Hồng Quân – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, khi nhân viên thay thế công tơ cho khách đã nhìn nhầm số 13 thành 31 dẫn tới sai sót này. “Hôm nay, chúng tôi đã làm việc, xin lỗi khách hàng và xuất lại hóa đơn tiền điện mới”, ông Quân cho biết. 

Tương tự, trường hợp của hộ bà Gái ở Quảng Ninh cũng bị phát hiện ghi sai chỉ số công tơ, khiến tiền điện tháng 6 phải trả lên gần 90 triệu đồng, trong khi tháng 5 chỉ hơn 368.000 đồng.

Theo đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc – đơn vị quản lý Điện lực Quảng Ninh, do ghi chỉ số điện bằng thiết bị đo xa (HHU), không phải ghi số thủ công. Vì thiết bị lỗi dẫn tới sự cố tăng chỉ số điện năng. “Sau khi khách hàng có ý kiến, điện lực địa phương đã kiểm tra công tơ, xác định lại số điện thực dùng, xin lỗi khách hàng và xuất lại hoá đơn mới”, ông nói.

(VnExpress) – Hơn 30 y bác sĩ Bệnh viện GTVT Hải Phòng nghỉ việc. Vì không được trả lương, đóng bảo hiểm xã hội nhiều tháng 32 y bác sĩ 5 khoa, phòng Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng đã nghỉ việc. Bệnh viện đã phải “cầu cứu” hệ thống bệnh viện trong ngành để được điều thêm 5 y bác sĩ đến hỗ trợ bệnh viện.

Ngày 19/6, 32 y bác sĩ tại 5 trong 6 khoa, phòng của Bệnh viện Giao thông Vận tải nộp đơn xin nghỉ việc. Sáng 22/6, sau khi đến bệnh viện được ít phút, những người nộp đơn xin nghỉ đã ra về, chỉ còn khoa Khám bệnh và khoa Chạy thận nhân tạo Nhật – Việt hoạt động, với khá đông người đến khám.

Các y bác sĩ trao đổi về vụ việc với PV sáng ngày 22/6
Các y bác sĩ trao đổi về vụ việc với PV sáng ngày 22/6 – ảnh: GC/Lao Động.

Theo phản ánh của các bác sĩ, từ đầu năm đến nay bệnh viện không chi trả lương, phụ cấp nghề (bằng 40% lương) và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Sau nhiều lần kiến nghị, gửi đơn lên Cục Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ban giám đốc bệnh viện mới thanh toán tiền lương tháng 1 và 2.

Ngoài ra, bệnh viện còn nợ các nhà cung cấp thuốc, vật tư y tế gần 12 tỷ đồng (theo số liệu tổng hợp công nợ năm 2019) dẫn đến đối tác dừng cung cấp thuốc, vật tư y tế. Thiếu thuốc đã ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh.

(Lao Động) – Phát hiện hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc. Chiều 22/6, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm 5 container chứa thảo dược nhập lậu vào cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Số dược liệu này ước tính hơn 100 tấn.

Trước đó, ngày 14/6, Công ty TNHH Thương mại XNK N.S có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng với lô hàng chứa trong 5 container gồm táo ta, quả mơ, hạt điều, củ cải, cà rốt sấy khô chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm để đun nước uống, ăn chưa qua tẩm ướt, hàng mới 100%.

Tuy nhiên, qua phân tích nhận định việc khai báo hàng hóa trên không trung thực, là thủ đoạn khai báo gian dối của doanh nghiệp nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

(VietnamPlus) – Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng. Ngày 22/6, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Tạm giữ 3 đối tượng gồm Lê Anh Tuấn (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị, có bằng kỹ sư về công nghệ thông tin – đối tượng cầm đầu); Nguyễn Tuấn Dũng, sinh năm 1994, trú ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; và Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ
Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm thông tin của những người bán hàng trực tuyến, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền. Tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam.

Khi có đủ thông tin của nạn nhân, Lê Anh Tuấn đăng nhập vào website thật của ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của Tuấn.

Tin thế giới

(BBC) – Hàn Quốc xác nhận bị làn sóng lây nhiễm thứ hai. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Jung Eun-kyeong, nói rằng làn sóng dịch bệnh đầu tiên đã kéo dài cho tới tháng Tư. Kể từ tháng 5 tới nay, các ổ dịch mới đã tăng thêm, trong đó có cả các điểm bùng phát tại các hộp đêm ở thủ đô Seoul.

Giữa hai giai đoạn đó, số ca nhiễm bệnh được ghi nhận chính thức hàng ngày đã giảm từ gần một ngàn xuống còn gần như bằng không trong ba ngày liên tiếp.

Hôm thứ Hai vừa qua, các quan chức cho biết đã có 17 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua, được ghi nhận tại các ổ bệnh khác nhau, gồm ở các văn phòng lớn và các nhà kho.

Bác sỹ Jeong nói rằng tình trạng nhiễm nhiều trở lại trong thời gian gần đây khiến bà kết luận rằng Han Quốc đang rơi vào làn sóng nhiễm virus thứ hai, và bà cho rằng làn sóng này sẽ tiếp diễn.

(Tuổi Trẻ) – Nổ súng ở Mỹ, 9 người thương vong. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 22/6 ở phía bắc thành phố Charlotte, bang North Carolina. Cảnh sát nhận được cuộc gọi về một người đi bộ bị xe tông trên đường lúc 12h30 sáng. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ nghe thấy nhiều tiếng súng.

“Một số tay súng đã bắn hàng chục phát súng vào đám đông” – thông báo của cảnh sát cho biết. Tới sáng 22/6 vẫn chưa có ai bị bắt.

Hiện trường vụ nổ súng.
Hiện trường vụ nổ súng.

Vụ việc khiến một nạn nhân nữ chết tại hiện trường, và một nạn nhân khác qua đời ở bệnh viện đều được giấu kín danh tính. Hiện chưa rõ tình trạng của 7 người bị thương trong vụ nổ súng.

(Infonet) – Ấn Độ muốn Nga sớm bàn giao tên lửa S-400. Một nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ New Delhi đang cân nhắc phương án hối thúc Nga sớm chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 giữa lúc căng thẳng biên giới Trung – Ấn chưa thể hạ nhiệt.

Ngày 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thực hiện chuyến thăm Moscow kéo dài 3 ngày để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 24/6.

Chuyến thăm tới Moscow của ông Singh được thực hiện sau khi tham vấn với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và giữa lúc căng thẳng tranh chấp biên giới Trung – Ấn vẫn tiếp tục gia tăng.

Trước đó, một nguồn tin cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Nga sẽ hoãn kế hoạch chuyển giao S-400 cho Ấn Độ và lùi lại tới tháng 12/2021.

(Tuổi Trẻ) – Triều Tiên lắp loa tuyên truyền chĩa qua biên giới, Hàn Quốc cân nhắc đáp trả. Hãng tin Yonhap dẫn lời các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang lắp lại các loa tuyên truyền “ở nhiều nơi” bên trong khu phi quân sự (DMZ) vào chủ nhật, ngày 21/6.

“Động thái lắp lại loa tuyên truyền đã được phát hiện đồng thời ở hơn 10 khu vực”, một quan chức thuộc Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nói.

Theo Yonhap, đáp lại động thái trên, Hàn Quốc cho biết cũng đang xem xét lựa chọn khôi phục loa tuyên truyền của mình. Hàn Quốc đã dỡ bỏ số loa được lắp đặt ở 40 khu vực tiền tuyến, bao gồm thị trấn biên giới Paju theo thỏa thuận dừng các hành động thù địch và tháo dỡ các phương tiện, bao gồm loa phóng thanh và truyền đơn, được ký vào ngày 27/4/2018.