Diễn viên, người mẫu Phạm Đức Long qua đời vào 21h ngày 6/7 sau thời gian chữa viêm phổi ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, hưởng dương 33 tuổi.

Theo thông tin cáo phó được báo Tuổi Trẻ đăng tải, linh cữu Phạm Đức Long được quàn tại Vãng sanh đường chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP. HCM). Lễ nhập quan lúc 6h ngày 7/7, lễ động quan lúc 7h ngày 9/7. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP. HCM).

Báo VnExpress dẫn lời đại diện gia đình cho biết, buổi sáng trước khi mất, anh không thở được, phải đặt ống. Đức Long được chữa trị tại phòng hồi sức tích cực khoảng 20 ngày qua. Cuối đời, anh lúc tỉnh lúc mê, thở bằng máy.

Khi đó, bác sĩ đề xuất gắn ống ở cổ thông vào phổi để hỗ trợ nhưng anh từ chối. Lúc tỉnh, anh chấp nhận điều trị thuốc mạnh, dù vậy, tình hình sức khỏe vẫn diễn biến xấu.

nam diễn viên Phạm Đức Long
Khi còn sống, Đức Long và nữ diễn viên Cao Thái Hà là đôi bạn thân thiết (ảnh: Facebook).

Khi người mẫu nằm viện, diễn viên Cao Thái Hà, người mẫu Trà Ngọc Hằng vận động bạn bè quyên góp được 200 triệu đồng giúp mẹ anh lo trị bệnh cho con. Gia cảnh Đức Long khó khăn, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Năm 18 tuổi, Đức Long theo học trường Cao đẳng Sân Khấu và dần bén duyên với nghề người mẫu. Cùng lấn sân lĩnh vực phim truyền hình, Đức Long và Cao Thái Hà dần khẳng định được vị trí và ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Đức Long góp mặt trên nhiều sàn diễn thời trang lớn cùng những dự án phim truyền hình như: Tiếng đàn kìm, Ánh sáng thiên đường, Gia đình hết sẩy, Mẹ hổ dạy con dâu, Like – thời trang – tình yêu – khăn rằn…