Sáng nay 6/2, một trận động đất 2,8 richter xảy ra tại khu vực huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình khiến nhiều người nghe thấy tiếng động lớn, kèm theo cảm giác rung lắc nhẹ.

Theo Trung tâm báo tin động đất và sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, lúc 6h20p32 sáng nay tại khu vực huyện Tân Lạc, Hòa Bình xảy ra động đất có độ lớn 2,8 độ richter.

Động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.555N – 105.341E, độ sâu tâm chấn khoảng 9,3km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý địa cầu đang theo dõi trận động đất này.

Động đất 2.8 độ ở Hòa Bình gây rung lắc kèm tiếng động lớn
Vị trí tâm chấn xảy ra trận động đất – Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ một số người dân huyện Tân Lạc, khoảng 6h20 sáng nay, khi họ đang ngủ thì có tiếng động và cảm nhận rung lắc mạnh trong vài giây. 

“Tôi đang ngủ thì thấy tiếng động như tiếng sấm ầm ầm, sau đó nhà rung lắc” – một người dân nói.

Trước đó vào ngày 10/1, tại khu vực huyện Mai Châu, Hòa Bình cũng xảy ra động đất có cường độ 2,5 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.746 độ vĩ Bắc, 105.063 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17,1km.

Mời quý độc giả xem video: