Kể từ 0h ngày 26/3 đến hết ngày 31/3, tất cả các hãng hàng không sẽ dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến sân bay Nội Bài.

Cụ thể, theo công văn của Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi Cục Hàng không Việt Nam, thì tất cả các hãng hàng không được yêu cầu, dừng tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến sân bay Nội Bài từ 0 giờ ngày 26/3 đến hết ngày 31/3. 

Nguyên nhân là do các khu cách ly tại Hà Nội hiện nay đã quá tải, không còn khả năng tiếp nhận thêm.

Trước đó, vào ngày 23/3, Bộ GTVT cũng đã gửi Cục Hàng không Việt Nam, yêu cầu các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách người Việt từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất, kể từ 0h ngày 25/3 đến hết ngày 31/3, cũng vì các khu vực cách ly ở TP.HCM không còn khả năng tiếp nhận thêm.

Ở một diễn biến khác, chiều 25/3, chủ tịch thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định, tạm dừng tất cả các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5/4.

Thành phố cũng khuyến cáo người dân không nên đi xe công cộng. Mọi người ra đường cần phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách từ 2 – 3 mét để phòng chống lây nhiễm. Các phương tiện vận tải công cộng cũng chỉ giữ lại 20% hoạt động, chủ yếu để phục vụ công chức, viên chức đi làm.

Trước đó một ngày, TP.HCM đã cho tạm dừng các hoạt động ở câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ 30 người trở lên) đến hết tháng tháng 3.