Giả danh kinh doanh dược liệu, đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi hơn 200 triệu đồng

Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, Hà Nội) bị bắt vì lập cơ sở dược liệu trá hình để hoạt động cho vay nặng lãi, với mức lãi suất cao gấp hàng chục lần quy định.
- 9 định hướng lớn để đổi mới giáo dục việt nam trong giai đoạn mới
- Giá vàng thế giới lần đầu đạt 3.600 USD/ounce, thiết lập kỷ lục lịch sử
- Jack Ma nhập cuộc tiền số với Ethereum
Cho vay trá hình dưới vỏ bọc dược liệu
Theo điều tra, năm 2023, Quý đến Đắk Lắk thuê nhà mở cơ sở y học cổ truyền. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh chỉ là bình phong để hắn tổ chức đường dây cho vay nặng lãi.
Để lôi kéo khách hàng, Quý cho in tờ rơi kèm số điện thoại, quảng cáo dịch vụ cho vay nhanh, thủ tục đơn giản.
Lãi suất “cắt cổ” 730%/năm
Khi có người vay, Quý yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, đến tận nơi chụp ảnh nhà ở để khống chế. Sau đó, hắn áp dụng lãi suất 730%/năm – gấp hàng chục lần so với mức cho phép của pháp luật.
Trong thời gian hoạt động, Quý đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Ngày 6/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Quý để điều tra hành vi cho vay lãi nặng. Đồng thời, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở và đang mở rộng điều tra nhằm xử lý các đối tượng có liên quan.
Theo: Khai Mở