Gia tộc Shinawatra dần đánh mất hào quang trên chính trường Thái Lan

Từng thống trị chính trường Thái Lan, gia tộc Shinawatra đang dần đánh mất ảnh hưởng khi ông Thaksin sống lưu vong và đảng Pheu Thai thất bại trong cuộc bầu cử thủ tướng. Ngày 5/9, ông Anutin Charnvirakul trở thành Thủ tướng mới, đánh dấu bước ngoặt cho chính trị Thái Lan.
- Cuộc trò chuyện kỳ lạ về sự bất tử của Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã bị Trung Quốc kiểm duyệt
- Giá vàng thế giới lần đầu đạt 3.600 USD/ounce, thiết lập kỷ lục lịch sử
- Loại bánh có tên rùng rợn – bánh mì “quan tài” hút khách ở Đài Loan
Anutin Charnvirakul lên ngôi thủ tướng
Ngày 5/9, Hạ viện Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, làm Thủ tướng, vượt qua ứng viên Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai. Chiến thắng này là đòn giáng mạnh vào Pheu Thai, đặc biệt sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất bà Paetongtarn Shinawatra vào cuối tháng 8/2025. Bà Paetongtarn, con gái ông Thaksin Shinawatra, là thành viên thứ ba của gia tộc bị phế truất, sau ông Thaksin (2006) và bà Yingluck Shinawatra (2014).
Trước cuộc bầu cử, ông Thaksin rời Thái Lan với lý do chữa bệnh, đến UAE, nơi ông từng sống lưu vong. Giới quan sát cho rằng đây là dấu chấm hết cho 25 năm ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra.
Hành trình thăng trầm của gia tộc Shinawatra
Gia tộc Shinawatra, hậu duệ của một người nhập cư gốc Hoa, bắt đầu nổi bật khi ông Thaksin tham gia chính trị năm 1994. Từ một doanh nhân viễn thông thành công; ông thành lập đảng Thai Rak Thai năm 1998, thu hút cử tri nông thôn bằng chính sách dân túy. Ông đắc cử Thủ tướng năm 2001 và 2005; nhưng phong cách lãnh đạo độc đoán và cáo buộc tham nhũng khiến ông bị quân đội lật đổ năm 2006.
Sau đó, các đảng liên quan đến Thaksin, như Quyền lực Nhân dân và Pheu Thai, tiếp tục thắng cử. Bà Yingluck Shinawatra trở thành Thủ tướng năm 2011; nhưng bị đảo chính năm 2014 sau các cuộc biểu tình liên quan đến đề xuất ân xá cho Thaksin. Đến năm 2023, Pheu Thai đưa ông Srettha Thavisin làm Thủ tướng, nhưng ông cũng bị phế truất năm 2024. Bà Paetongtarn, dù được phê chuẩn làm Thủ tướng tháng 8/2024; nhanh chóng bị phế truất sau bê bối băng ghi âm với ông Hun Sen của Campuchia.
Tương lai chính trị Thái Lan sau Shinawatra
Sự suy yếu của Pheu Thai và gia tộc Shinawatra để lại khoảng trống lớn trên chính trường Thái Lan. Đảng Move Forward (MFP), dù giành nhiều phiếu trong cuộc bầu cử 2023; không thể lập liên minh do mâu thuẫn với phe bảo hoàng. Trong khi đó, ông Anutin Charnvirakul, với sự ủng hộ của các đảng bảo thủ, đang củng cố quyền lực.
Punchada Sirivunnabood, chuyên gia tại Đại học Mahidol; nhận định gia tộc Shinawatra khó quay lại chính trường do thiếu lộ trình rõ ràng và liên tục vướng bê bối. “Ông Thaksin đã phạm nhiều sai lầm, khiến họ khó thắng cử trong tương lai,” bà nói với ABC.
Theo: VnExpress