Thói quen tiêu dùng nhanh khiến lượng rác thải bùng nổ, tạo áp lực lên hệ thống xử lý môi trường. Tuy nhiên, từ người dân đến doanh nghiệp đang dần thay đổi để thích nghi với xu hướng sống xanh, giảm thiểu rác thải và hướng đến phát triển bền vững.

Người tiêu dùng chuyển hướng sống tối giản

Thay vì chạy theo xu hướng mua sắm hàng loạt, nhiều người tiêu dùng tại TP HCM bắt đầu chọn cách sống tối giản, ưu tiên tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Chị Trần Kim Liên (quận Gò Vấp), sắp sinh con thứ hai, quyết định chỉ mua những vật dụng thật cần thiết, còn lại đều tái sử dụng đồ cũ từ đứa con đầu lòng. “Đồ vẫn mới, chưa sử dụng mà vứt đi thì quá phí. Dùng lại vừa tiết kiệm vừa tránh lãng phí tài nguyên”, chị chia sẻ.

Không chỉ vậy, chị và chồng còn giảm mạnh việc mua sắm thời trang, chuyển sang lựa chọn đồ cũ tại các phiên chợ “xanh”, chỉ với vài chục nghìn đồng cho ba món đồ chất lượng.

Gánh nặng phí rác thải buộc thay đổi thói quen

Tại nhiều khu chung cư cũ, người dân không chỉ đối mặt với rác thải mà còn phải trả thêm phí nếu rác thuộc nhóm “rác nặng”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (quận Bình Thạnh) từng phải chi 150.000 đồng chỉ để xử lý 3 túi quần áo cũ. “Trước kia có người đến lấy miễn phí, nay bị tính phí khiến tôi phải cân nhắc kỹ mỗi lần dọn nhà”, chị cho biết.

Chính áp lực từ chi phí và nhận thức bảo vệ môi trường đã khiến nhiều người thay đổi cách tiêu dùng theo hướng bền vững hơn.

“Shop 50 đồng” – Mô hình nhân văn từ đồ cũ

Nhận thấy lượng lớn quần áo còn tốt bị bỏ đi, chị Trần Thị Nga (Thảo Nâu) đã sáng lập cộng đồng “Shop 50 đồng” – nơi chuyên gom, phân loại và tái sử dụng đồ cũ, bán với giá rẻ hoặc tặng miễn phí cho người có nhu cầu.

Ban đầu là nhóm nhỏ giữa các bà mẹ bỉm sữa, nay đã phát triển thành mô hình chuyên nghiệp. “Niềm vui lớn nhất là món đồ được tiếp tục sử dụng, giảm áp lực cho bãi rác và giúp đỡ được người khó khăn”, chị Nga chia sẻ.

Ngoài ra, nhóm còn hỗ trợ nhiều tổ chức thiện nguyện và tạo việc làm bán thời gian cho các bà nội trợ thông qua các công việc giặt giũ, phân loại, may vá lại quần áo.

Bao gạo cũ tái sinh thành túi xách thời trang

Không chỉ người dân, doanh nghiệp cũng vào cuộc. Công ty CP APG Eco đã triển khai chương trình thu hồi bao bì gạo để tái chế thành túi xách “xanh”, độc bản và thân thiện môi trường.

Bà Đặng Thùy Linh, Chủ tịch HĐQT công ty, cho biết phải mất nhiều tháng tìm kiếm xưởng phù hợp trước khi hợp tác được với Limloop – nơi những nghệ nhân khiếm thính tạo ra túi tái chế từ bao gạo, áo phao, bao xi-măng…

Mỗi chiếc túi được may thủ công, gắn mã QR giúp khách hàng truy xuất nguồn gốc – một bước tiến xanh trong xu hướng sản xuất bền vững.

Quà tặng “xanh” lên ngôi trong doanh nghiệp

Theo chị Phạm Thị Kim Hằng – người sáng lập Limloop, việc tái chế rác thải công nghiệp thành sản phẩm quà tặng đang trở thành xu hướng.

Túi làm từ bao gạo, banner hay áo phao không chỉ độc đáo mà còn mang giá trị nhân văn, được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong chiến lược quà tặng thân thiện môi trường.

“Không có chiếc nào giống chiếc nào, và tất cả đều góp phần kéo dài vòng đời của vật liệu – đó chính là điều đặc biệt nhất”, chị Hằng nói.

Hướng tới tiêu dùng bền vững: Từ cá nhân đến cộng đồng

Giảm rác thải từ tiêu dùng nhanh không còn là xu hướng nhất thời mà đang trở thành lựa chọn sống có trách nhiệm của nhiều người. Khi cá nhân thay đổi hành vi và doanh nghiệp hành động thực chất, bài toán rác thải có thể được giải quyết từ gốc.

Theo: Người lao động