Tối 20/3, đoạn phố Trúc Bạch với 66 hộ dân, 189 nhân khẩu được dỡ phong tỏa sau 14 ngày không phát hiện ca lây nhiễm dịch corona Vũ Hán.

Chiều 20/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã thông tin việc dỡ lệnh phong tỏa đoạn phố Trúc Bạch cho 189 người dân ở đây, theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế thì đây là thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. 

Khoảng 21h tối cùng ngày, đơn vị chức năng dỡ phong tỏa đoạn phố Trúc Bạch, nhiều người dân đến, đứng ngoài hàng rào theo dõi. Một thanh niên mua pháo bông chuyển vào trong khu cách ly. Một số người trong khu phố chuẩn bị cờ ăn mừng được trở lại cuộc sống bình thường. 

Phố Trúc Bạch lúc lúc 21h30 ngày 20/3 – ảnh trên VnExpress.

Trao đổi với Zing, ông Chung cho biết lệnh tháo dỡ cách ly khu phố Trúc Bạch được đưa ra trên cơ sở tất cả trường hợp cách ly trong khu phố đều cho kết quả âm tính với Covid-19 sau 2 lần xét nghiệm, phun khử trùng tại khu vực này được thực hiện đầy đủ và hết thời gian 14 ngày theo quy định.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu chính quyền thành phố, riêng nhà bệnh nhân thứ 17, số 125 Trúc Bạch vẫn phải theo dõi thêm và được cách ly.

VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch phường Trúc Bạch cho hay “đây mới là giai đoạn bắt đầu, việc phòng chống dịch phải tiếp tục trong nhiều ngày nữa. Chúng tôi nhắc nhở bà con không được chủ quan và vẫn thực hiện các biện pháp phòng tránh như trước”.

Trước đó 6/3, Hà Nội phong tỏa đoạn phố Trúc Bạch khi cô gái 26 tuổi tạm trú ở đây được xác định là ca dương tính nCoV đầu tiên tại Hà Nội và thứ 17 tại Việt Nam. Đoạn phố bị phong tỏa dài hơn 500 m, từ số nhà 79 đến 139. Tổng cộng 66 hộ dân, 189 nhân khẩu nằm trong diện cách ly tập trung 14 ngày.