Chiếc xe Uaz chở khách du lịch Đà Nẵng chạy trên đoạn đường quanh co, có độ dốc lớn thuộc địa phận thôn Bản Mồ (Hà Giang) thì bất ngờ lao xuống vực sâu, khiến 7 người thương vong.

Theo báo Thanh Niên, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h ngày 8/11, tại khu vực đường liên thôn thuộc huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Xe ôtô do ông Quả (trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn) điều khiển chở theo 6 khách du lịch Đà Nẵng, trong lúc đang di chuyển xuống khu vực sông Nho Quế thì rơi xuống vực sâu khoảng 100 m. 

Theo VnExpress lúc xe rơi xuống vực, 6 hành khách văng ra ngoài. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm: Chị Nguyễn Thị Minh Tuyết (58 tuổi, cùng trú tại Đà Nẵng), Nguyễn Thị Hoài Thương (47 tuổi), Nguyễn Thị Phương Dung (50 tuổi). Lái xe bị thương rất nặng, ba người còn lại bị gãy tay và chân, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Chiếc xe tai nạn nằm giữa vách núi
Ảnh dẫn nguồn báo VnExpress.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, phương tiện bị nạn là xe Uaz sản xuất năm 1990, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021, tài xế đã được cấp bằng lái. Lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn, lấy mẫu máu xét nghiệm nồng độ cồn, ma tuý của lái xe.

Khu vực xảy ra tai nạn là đường đất đá, hẹp, vừa một ôtô đi, hai bên cây cối um tùm. Để đi xuống xông Nho Quế tham quan, chiếc xe phải xuống dốc. Khu vực này không có sóng điện thoại.