Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn nguy cơ đang có những ổ dịch bệnh tiềm tàng mới bắt đầu phát triển.

Chiều ngày 25/3, phát biểu trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phân tích dựa trên tính toán khoa học được báoTiền Phong đăng tải rằng.

Thời điểm trước ngày 10/3 đến trưa 12 giờ ngày 25/3, theo ra soát nghiêm ngặt những người nước ngoài và công dân từ nơi khác đến Hà Nội thì có 3.042 nhập cảng di chuyển qua sân bay Nội Bài.

Trong đó, đã lấy mẫu 2.128 thì phát hiện có 4 trường hợp dương tính. Với tình hình như thế ông Chung nói, cứ theo tỷ lệ này thì chúng ta vẫn còn 8 – 12 trường hợp dương tính chưa kịp phát hiện ra.

Bởi tính theo tỷ lệ trên thế giới cứ một người bị thì sẽ lây nhiễm cho khoảng 2,4 người, cho nên riêng ở địa bàn thành phố vẫn còn khoảng 20 người dương tính SARS-CoV-2 đang “lang thang trên địa bàn thành phố”.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng nói thêm rằng đến thời điểm hiện tại cánh cửa an toàn đang càng ngày càng hẹp. Vì vậy, người dân cần nghiêm túc thực hiện hơn, bởi vẫn có rất nhiều người ra đường không quan tâm đeo khẩu trang, tụ tập đông người, quán cà phê gần nhau mở rất nhiều…