Quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã lập Sở chỉ huy dã chiến ngay tại chung cư HH4C Linh Đàm sau khi ghi nhận nhiều ca Covid-19 tại đây.

Báo VTC NEW thông tin, tối ngày 19/8, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết đơn vị đã dựng lều dã chiến, phong tỏa tòa chung cư HH4C sau khi ghi nhận 14 ca mắc mới trong những ngày gần đây.

Đây là lần thứ hai trong 11 ngày gần đây, tòa HH4C bị phong tỏa. Trước đó ngày 8/8, HH4C bị phong tỏa 4 ngày vì có ca dương tính Covid-19 là nam, 35 tuổi, cư trú tại tầng 6.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Theo VOV, chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm diện rộng cho khoảng 19.000 cư dân (trong tổng số hơn 30.000 người) tại HH Linh Đàm. Mỗi gia đình sẽ được test 2 thành viên, không test trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và người già trên 80 tuổi.

Theo CDC Hà Nội, trong số 14 ca dương tính có 8 ca được phát hiện thông qua truy vết và xét nghiệm sàng lọc. 8 ca này đều ở tầng 6, tòa HH4C.

Hà Nội lập Sở Chỉ huy dã chiến tại chung cư HH4C Linh Đàm
Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Tổ hợp chung cư Linh Đàm là một trong những cụm chung cư lớn nhất Hà Nội với 12 tòa nhà, tổng diện tích khoảng 3 ha, với hơn 33.000 cư dân đang sinh sống.

Chiều 19/8, cảnh sát cũng đã lập chốt cách ly tại sảnh chung cư chung cư Artemis số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai (quận Thanh Xuân), sau khi xác định một ca dương tính Covid-19 tại đây. Hơn 1.400 cư dân trong 356 căn hộ được yêu cầu không rời khỏi khu vực.