Hà Nội triệt phá kho hàng điện tử giả “khủng” trị giá 22 tỷ đồng, thu giữ hơn 25.000 sản phẩm

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu quốc tế, hoạt động quy mô lớn trên mạng xã hội. Hơn 25.000 sản phẩm hàng giả, trị giá khoảng 22 tỷ đồng, đã bị thu giữ.
- Phát hiện đường dây sản xuất dầu nhớt giả, tuồn hàng khắp nước, trục lợi hàng chục tỷ đồng
- Mít Thái rớt giá chưa từng có: Nhà vườn miền Tây “nín thở” chờ đầu ra
- Con cái và mạng xã hội: Đồng hành hay kiểm soát?
Nội dung chính
Phá đường dây hàng giả quy mô lớn do Lê Hữu Minh cầm đầu
Ngày 6/6, Công an Hà Nội thông báo đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán hàng giả, gồm:
- Lê Hữu Minh (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) – đối tượng cầm đầu,
- Lê Huy Phiệt (SN 1980, trú tại Hải Phòng),
- Phạm Tú Uyên (SN 1996, trú tại Hà Nội),
- Nguyễn Thị Ly (SN 1990, trú tại Thanh Hóa),
- Trần Mạnh Tiến (SN 2003, trú tại Bắc Giang).
Nhóm này bị cáo buộc đã tổ chức sản xuất và kinh doanh hàng điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Marshall, Omega, Orient, với mục tiêu lừa đảo người tiêu dùng qua các kênh bán hàng trực tuyến.



Giả mạo fanpage, website – Lừa đảo tinh vi trên mạng
Để tiếp cận khách hàng, nhóm đối tượng lập fanpage Facebook có tên “Tin Việt”, cùng website giả danh các thương hiệu lớn, mạo nhận đang chạy chương trình khuyến mãi. Sản phẩm giả sau đó được quảng bá, chốt đơn và giao hàng qua các nền tảng trực tuyến.
Toàn bộ quy trình từ rao bán, chốt đơn, vận chuyển và thanh toán đều được tổ chức chuyên nghiệp, tạo vỏ bọc như một hệ thống phân phối chính hãng nhằm đánh lừa người tiêu dùng.




Lộ diện kho hàng giả khổng lồ ở Thanh Trì
Cơ quan điều tra đã khám xét 2 căn nhà tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), phát hiện một kho chứa hàng giả quy mô lớn gồm:
- Loa bluetooth giả Marshall
- Đồng hồ đeo tay Omega, Orient nhái
- Tai nghe không rõ nguồn gốc
- Máy hút bụi và thiết bị điện tử khác không hóa đơn chứng từ
Tổng cộng, hơn 25.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm đã bị thu giữ, với giá trị thị trường ước tính lên tới 22 tỷ đồng nếu tiêu thụ trót lọt.




Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc hàng giả, mạng lưới phân phối và các đối tượng liên quan khác.
Người dân được khuyến cáo nên cảnh giác với các fanpage lạ, chương trình giảm giá quá rẻ, và luôn kiểm tra nguồn gốc, bảo hành sản phẩm trước khi mua thiết bị điện tử qua mạng.
Theo: Vietnamnet