Thanh Hóa – Phạm Đăng Đạt và Đặng Đại Lâm, hai học sinh xuất thân từ gia đình thuần nông, cùng đạt 29,75 điểm và trở thành đồng thủ khoa khối A00 toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cả hai theo học tại hai trường khác nhau, có phương pháp ôn luyện không giống nhau, nhưng đều xuất phát từ hoàn cảnh gia đình làm nông vất vả và duy trì kỷ luật tự học suốt ba năm THPT. Kết quả này không đến từ may mắn mà từ thời gian biểu cố định, việc chủ động tìm tài liệu ngoài sách giáo khoa và cách tiếp cận từng môn học một cách có hệ thống.

Phạm Đăng Đạt, cựu học sinh lớp 12A1 Trường THPT Cẩm Thủy 2, xã Cẩm Tân, đạt tổng 29,75 điểm với Toán 10, Hóa học 10 và Vật lý 9,75. Là con cả trong gia đình có mẹ làm công nhân, bố làm lao động tự do, Đạt quen với việc đồng áng từ nhỏ và thường phụ giúp bố mẹ làm đất, cấy lúa, làm cỏ, bón phân ngoài giờ học. “Mẹ đi làm công nhân cả ngày, bố cũng đi làm thuê từ sáng đến tối mới về. Công việc ở nhà gần như do hai anh em đảm nhận”, Đạt nói.

Từ 19h30 mỗi tối, Đạt duy trì thói quen ngồi vào bàn học suốt những năm THPT, kết hợp học từ sách vở, tài liệu thầy cô cung cấp và tài liệu tự tìm trên internet. Em cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo như một công cụ hỗ trợ, dùng để gợi ý hướng tiếp cận cho các bài khó trước khi tự nghiên cứu hoàn thiện lời giải. “Không chỉ học từ sách giáo khoa và tài liệu do các thầy cô cung cấp, em chủ động tìm kiếm thêm tài liệu trên internet để mở rộng kiến thức. Em cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ học tập. Khi gặp những bài khó chưa tìm ra hướng giải, em sẽ nhờ AI gợi ý một số cách tiếp cận. Sau đó, em tự nghiên cứu và hoàn thiện lời giải của mình”, Đạt chia sẻ.

Ông Trần Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy 2, xác nhận Đạt có khả năng tự học tốt và giữ phong độ ổn định suốt ba năm học, đồng thời tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán và Hóa học của trường. “Là học sinh có thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên, Đạt tham gia đội tuyển học sinh giỏi của cả hai môn Toán và Hóa học. Năm lớp 11, em đoạt giải ba môn Hóa học cấp tỉnh. Đến năm lớp 12, em tiếp tục đoạt giải nhì môn Hóa học và giải ba môn Toán cấp tỉnh”, ông Toàn cho biết. Với kết quả này, Đạt dự định xét tuyển vào ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đăng Đại Lâm đạt thủ khoa A00 Thanh Hóa chụp ảnh cùng gia đình. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Đặng Đại Lâm, học sinh Trường THPT Thiệu Hóa, đạt điểm gần tuyệt đối với Toán 10, Vật lý 10 và Hóa học 9,75. Sinh ra trong gia đình thuần nông tại thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa, Lâm cho biết sự vất vả của bố mẹ chính là động lực để em kiên trì theo đuổi việc học, và trong ba năm THPT luôn giữ danh hiệu học sinh xuất sắc cùng hai giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý.

Khác với cách học dựa vào số lượng bài tập, Lâm chọn cách hiểu bản chất từng vấn đề, kết hợp hệ thống lại kiến thức và ôn tập nhiều lần để ghi nhớ lâu dài. Về lựa chọn nghề nghiệp, Lâm quyết định không chạy theo các ngành đang được ưa chuộng. Em đăng ký nguyện vọng vào Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với mong muốn sau này được đứng trên bục giảng, truyền lại cho học trò không chỉ kiến thức mà còn cả niềm say mê học tập và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới”, Lâm chia sẻ.

Điểm chung giữa hai thủ khoa không nằm ở tài năng bẩm sinh mà ở cách họ biến hoàn cảnh khó khăn thành kỷ luật cụ thể: một thời gian biểu cố định, một phương pháp học có hệ thống, và một mục tiêu nghề nghiệp được xác định rõ từ trước khi có kết quả thi. Đây là điều có thể nhân rộng cho những học sinh khác đang tìm cách cân bằng giữa việc học và trách nhiệm gia đình.

Thành Luân (Tổng hợp)