Hạn chót 50 ngày cho Nga: Tối hậu thư từ Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đặt ra hạn chót 50 ngày để Nga giải quyết cuộc chiến tại Ukraine. Nếu không đạt thỏa thuận, Mỹ tuyên bố sẽ tung loạt thuế quan và trừng phạt nghiêm khắc, đẩy căng thẳng toàn cầu lên một nấc mới.
- Campuchia chính thức áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2026
- Nga phớt lờ vũ khí của Trump cho Ukraine và đe dọa trừng phạt
- Nguyên tắc ứng xử giữa cha mẹ và con cái
Nội dung chính
Trump: “50 ngày không phải là quá dài”
Tại cuộc họp báo ngày 15/7 ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hạn chót 50 ngày dành cho Nga không phải là dài và ông tin rằng có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trước mốc này. Tuy nhiên, ông không nêu lý do cụ thể cho lựa chọn thời gian giới hạn này.
“50 ngày là đủ để chấm dứt chiến sự nếu có thiện chí”, ông Trump nói và nhấn mạnh áp lực giờ đây thuộc về phía Moskva.
Cảnh báo trừng phạt: Thuế 100% và “thuế thứ cấp”
Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo nếu sau 50 ngày Nga không đưa ra giải pháp hòa bình, Mỹ sẽ áp dụng thuế suất lên tới 100% đối với hàng hóa Nga, kèm theo các biện pháp trừng phạt kinh tế mới.
Ngoài ra, một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump nhắc đến “thuế thứ cấp” nhằm vào các quốc gia tiếp tục mua hàng xuất khẩu từ Nga, trong đó ngành dầu mỏ là mục tiêu hàng đầu. Đây được xem là cách để gây áp lực lan rộng, cô lập kinh tế Nga khỏi thị trường toàn cầu.
Nga phản ứng thận trọng, chờ đối thoại
Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Nga đang xem xét phát biểu từ Tổng thống Trump và sẽ đưa ra phản hồi sau. Moskva khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại và chờ đề xuất từ Ukraine để nối lại vòng đàm phán trực tiếp thứ ba.
Tuy nhiên, hai vòng đàm phán trước đó đã không mang lại kết quả, khi Ukraine cho rằng phái đoàn Nga không có thẩm quyền nhượng bộ và đưa ra những điều kiện “không thể chấp nhận”.
Ukraine nghi ngờ thiện chí của Moskva
Phía Kiev bày tỏ hoài nghi về khả năng nối lại đối thoại. Một quan chức Ukraine nhận định rằng nếu Nga không thay đổi quan điểm và tiếp tục đưa ra các yêu sách cứng rắn, thì “mọi cuộc đàm phán đều vô nghĩa”.
Theo: ABC News