Cảnh báo loại virus gây tử vong đến 90%; Hãng hàng không thu phí làm thủ tục nhanh ở Tân Sơn Nhất là nội dung chính bản tin tối nay 19/7.

Số ca nhiễm tăng vọt lên 1.085, thêm nhiều bệnh nhân nặng

Ngày 19/7, Bộ Y tế cho biết số mắc tăng cao với 1.085 ca nhiễm. Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam ghi nhận số ca bệnh thống kê được gia tăng.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.762.532 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.575 ca nhiễm).

Chủ tịch xã cùng nữ kế toán cắt xén tiền chống dịch đi chúc Tết, làm “phong bì” tiếp khách

Ngày 19/7, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Tràng Thắng, nguyên chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, và Nguyễn Thúy Dương, nguyên kế toán xã, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị can Thắng khi còn đương chức – Ảnh: Cổng thông tin huyện Thanh Trì.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Thắng giữ chức chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai từ tháng 12/2017 đến 10/2021. Khi tại chức, ông nhiều lần chỉ đạo thủ quỹ tạm ứng hơn 200 triệu đồng từ ngân sách để chi trả các khoản sai nguyên tắc, như chúc Tết, mua bánh kẹo, làm “phong bì” tiếp khách, mừng tuổi, chi trả tiền điều hòa… xem chi tiết báo Người Lao Động.

Khách mang được dao lên máy bay vì người soi chiếu ‘lơ là 1-3 giây’

Chiều 19/7, nguồn tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận với Zing vụ việc hành khách mang dao lên máy bay xuất phát lỗi từ con người.

Hình ảnh khách mang dao gọt trái cây trên máy bay khiến dư luận xôn xao – ảnh Facebook.

Vị này lý giải chỉ trong 1 đến 3 giây sơ suất, khách đông, nhân viên soi chiếu đã không phát hiện được con dao mà hành khách mang theo.

Phía sân bay cho biết nhân viên này là nam, có 13 năm kinh nghiệm ở khâu soi chiếu. Hiện, nhân viên này tạm thời không được trực tại vị trí trong thời gian chờ xem xét hình thức kỷ luật, xem chi tiết báo Zing.

Hãng hàng không thu phí làm thủ tục nhanh ở Tân Sơn Nhất

Trước nhu cầu đi lại bùng nổ dịp cao điểm du lịch hè, gần đây một số các hãng hàng không như Vietjet, Bamboo Airways đã mở dịch vụ phụ thu thêm 100.000-140.000 đồng tùy chuyến đối với khách muốn làm thủ tục nhanh ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Đánh giá về vấn đề này, một chuyên gia hàng không cho rằng việc các hãng bay triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề, xem chi tiết báo Dân Việt.

WHO cảnh báo loại virus gây tử vong đến 90%

WHO phát hiện loại virus Marburg, có khả năng lây nhiễm cao và gây tử vong đến 90% tại Tây Phi. WHO báo cáo hai ca tử vong sau khi xét nghiệm dương tính Marburg ở miền nam Ashanti, Ghana, ngày 18/7. Cả hai bệnh nhân đều là nam giới. 

WHO cho biết bệnh khởi phát đột ngột với biểu hiện sốt cao, đau đầu dữ dội và khó chịu, kèm theo đau cơ và chuột rút. Hai bệnh nhân ở Ghana có triệu chứng tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn mửa, xem chi tiết báo VnExpress.