Hé lộ chiêu trò moi tiền nhà đầu tư forex của nhóm Mr Pips

Hàng trăm nhân viên dưới trướng nhóm Mr Pips và Bùi Trung Đức bị cáo buộc dùng chiêu gọi điện, giả danh sàn ngoại hối để lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
- Trộm đồ sứ Limoges cướp quốc bảo giá 11 triệu USD
- Tướng Nga cảnh báo NATO: Cơ sở quân sự tại Phần Lan là mục tiêu hợp pháp
- Bắt đối tượng buôn ma túy từng có hai tiền án ở Hải Phòng
Mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, vận hành khép kín
Theo cáo trạng, từ năm 2022, nhóm Đức – Nam – Ngọ tổ chức đường dây lừa đảo với 27 công ty “ma”, thuê nhân viên vận hành tại nhiều văn phòng ở TP HCM và Campuchia. Nhân viên bị yêu cầu giữ bí mật, sử dụng tài khoản giả danh và tuyệt đối không để lộ vị trí làm việc.
Tiền khách nạp vào hệ thống đều chảy vào tài khoản các công ty do nhóm này kiểm soát.
Nhân viên được huấn luyện như “cỗ máy sale”
Đức chỉ đạo các nhóm chăm sóc khách hàng (sale) luyện tập qua file ghi âm, học kịch bản, bắt buộc báo cáo kết quả định kỳ. Người không đạt chỉ tiêu sẽ bị phạt hoặc cho nghỉ việc. Nhân viên được hứa hẹn hoa hồng cao, nhằm duy trì động lực “kéo” nhiều tiền nhất từ khách.
Cách làm này biến nhân viên thành công cụ chính trong việc lừa đảo có hệ thống.
Kỹ thuật số phục vụ hành vi phạm pháp
Nhóm Mr Pips còn đầu tư mạnh vào công nghệ: cài đặt tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, và hệ thống chuyển IP ra nước ngoài để tránh bị lần ra dấu vết. Hơn 1.000 số điện thoại được dùng liên tục để gọi dụ dỗ khách hàng.
Vụ án cho thấy sự biến tướng tinh vi của mô hình đầu tư ngoại hối trực tuyến và cảnh báo người dân không tham gia vào các sàn chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.
Theo: Khai Mở