Trái ngược với diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu, Việt Nam vẫn đang khống chế tốt đại dịch khi chỉ còn 18 người dương tính, 88 ngày qua không lây nhiễm trong cộng đồng. 

Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 7h ngày 13/7 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 13.025.672 người nhiễm virus corona, trong đó 571.060 ca tử vong và 7.574.339 ca phục hồi.

Đứng đầu thế giới vẫn là Mỹ với tổng số 3.413.079 ca nhiễm, trong đó có 137.782 ca tử vong.

Brazil là tâm dịch lớn thứ hai thế giới với tổng số ca mắc được ghi nhận đã lên tới hơn 1,8 triệu người, hơn 72.000 trường hợp tử vong. Số người mắc mới trong ngày tại quốc gia này là gần 24.000 bệnh nhân.

Trong 24h qua, Ấn Độ đã vượt qua Brazil với trên 29.000 trường hợp, đây là mức cao nhất tính theo ngày.

Bắc Kinh – Trung Quốc đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại được áp đặt sau khi bùng phát ổ dịch tại khu chợ bán buôn Tân Phát Địa sau 5 ngày liên tiếp không phát hiện thêm ca nhiễm mới.

Tokyo – Nhật Bản ghi nhận ngày thứ 4 liên tiếp có hơn 200 ca mắc mới/ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.900 người, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca mắc trên cả nước. Hiện người dân và giới chức Tokyo đang ngày càng lo ngại nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai tại thành phố có 14 triệu dân này.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 75.600 người nhiễm và 3.600 đã tử vong. Trong 24h qua, nước này đã ghi nhận thêm hơn 1.600 ca mắc bệnh.

Trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn đang đau đầu khi diễn biến dịch bệnh phức tạp, số ca nhiễm gia tăng liên tục, thì Việt Nam vẫn đang cho thấy tốt công tác chống dịch khá tối khi chỉ còn 18 người dương tính với Covid-19. Gần 3 tháng không có lây nhiễm trong cộng đồng.

Sáng 13/7, Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. 22 bệnh nhân đang điều trị ở 5 cơ sở y tế, sức khỏe ổn định. Trong số này, hai người không triệu chứng, 17 người biểu hiện lâm sàng nhẹ. Một người điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nặng, thở oxy.

Hơn 11.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 25 người, tại cơ sở tập trung hơn 10.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.