Hơn 2ha đất lúa tại xã Tân Châu, Nghệ An đang bị bỏ hoang sau khi tuyến cao tốc Bắc – Nam đi vào hoạt động. Việc thay đổi hệ thống thủy lợi khiến nhiều diện tích không còn đủ điều kiện canh tác.

Dọc tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt qua xã Tân Châu, nhiều thửa ruộng từng được gieo cấy hai vụ lúa mỗi năm nay phủ kín cỏ dại. Sau khi tuyến đường hoàn thành, hệ thống tưới tiêu thay đổi khiến việc sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực Km433+300, nhiều diện tích đất lúa nằm dọc tuyến chính và đường gom không còn đủ nguồn nước phục vụ sản xuất. Theo người dân địa phương, trước đây các thửa ruộng này luôn được canh tác ổn định, nhưng hiện nay việc đưa nước vào đồng gần như không khả thi.

Ông Đặng Trọng Phong, người dân xóm Nho Lâm, cho biết gia đình buộc phải bỏ ruộng sau khi việc sản xuất không còn hiệu quả. Không chỉ gia đình ông Phong, nhiều hộ khác cũng rơi vào tình trạng tương tự với diện tích bị ảnh hưởng từ vài thước đến nhiều sào đất.

Những thửa ruộng rơi vào tình trạng khó canh tác, nhiều diện tích phải bỏ hoang.(Ảnh minh họa: Tin 360).

Theo thống kê, tại xóm Nho Lâm hiện có gần 1ha đất lúa của 6 hộ dân đang bị bỏ hoang. Người dân nhiều lần kiến nghị đầu tư hệ thống thủy lợi để khôi phục sản xuất hoặc xem xét phương án hỗ trợ nếu không thể tiếp tục canh tác.

Tại xóm Đầu Cầu, hơn 1ha đất lúa của 13 hộ dân cũng bị ảnh hưởng. Khu vực này từng được đơn vị thi công xây dựng mương dẫn nước nhưng công trình thường xuyên bị bồi lấp, không còn phát huy hiệu quả như thiết kế ban đầu.

Theo đại diện địa phương, một phần diện tích thường xuyên bị ngập úng, trong khi phần còn lại lại thiếu nước nghiêm trọng. Chi phí bơm nước cao nhưng năng suất thấp khiến nhiều hộ dân không thể duy trì sản xuất và đành bỏ hoang đất trong nhiều năm.

Trước thực trạng trên, UBND xã Tân Châu đã xây dựng các phương án xử lý nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất. Đối với gần 1ha đất bỏ hoang tại xóm Nho Lâm, địa phương dự kiến đưa vào quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân hiện hữu nằm liền kề.

Theo lãnh đạo xã Tân Châu, đa số các hộ dân cơ bản đồng thuận với phương án này. Sau khi hoàn thiện quy hoạch, địa phương sẽ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Trong khi đó, hơn 1ha đất lúa tại xóm Đầu Cầu sẽ được giữ lại để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chính quyền địa phương đang hoàn thiện hồ sơ dự án cải tạo hệ thống thủy lợi nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước và ngập úng cục bộ.

Các phương án được kỳ vọng sẽ giải quyết những bất cập phát sinh sau khi tuyến cao tốc đi vào khai thác, đồng thời hạn chế tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang kéo dài, bảo đảm quyền lợi cho người dân địa phương.

Tâm Thanh (tổng hợp)