Mới đây, sự việc đài phát thanh cấp xã, phường ở miền Trung “phát tiếng Trung Quốc” đã lặp lại; lần này xảy ra ở xã Phú Mậu (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế).

Bản tin đăng chiều 6/5 trên báo Tuổi Trẻ cho biết, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đang tìm hiểu vụ việc đài phát thanh xã Phú Mậu “phát tiếng Trung Quốc”.

Theo người dân địa phương, vào buổi chiều muộn những ngày gần đây, từ đài truyền thanh xã Phú Mậu lại phát ra tiếng Trung Quốc. Giọng đọc tiếng Trung Quốc gồm một nam, một nữ; họ “cứ nói đi nói lại, nhưng không hiểu nói về chủ đề gì”.

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Giám đốc Sở Thông tin –Truyền thông Huế nói với Tuổi Trẻ, tình trạng hệ thống phát thanh trên địa bàn bị lẫn sóng của Trung Quốc cũng xảy ra ở nhiều địa phương. Nguyên nhân có thể là hệ thống bắt sóng phát thanh được trang bị tại các địa phương quá cũ nên bắt nhầm sóng của Trung Quốc.

Xã Phú Mậu (khung đỏ trong hình; ảnh google map).

Những năm qua, tại một số địa phương ở miền Trung cũng xảy ra tình trạng “lọt sóng tiếng nước ngoài” vào đài xã, phường tương tự như Phú Mậu.

Cũng ở Huế, tháng 6 năm 2016, loa truyền thanh thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị nhiễm sóng tiếng Trung. Vào các khung giờ đài địa phương không phát sóng thì hệ thống loa vô tuyến bị nhiễm.

Hồi tháng 5 năm 2018, tại xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) có 2 cụm loa phát thanh của xã bị nhiễm sóng “lạ” suốt buổi sáng. Theo lãnh đạo xã Thạnh Hà nói với báo Thanh Niên, sự việc xảy ra vào khoảng 7- 10 giờ sáng 14/5/2018. Người dân phản ánh thứ tiếng họ nghe được là tiếng Trung Quốc.

Một vụ việc tương tự, nhưng nguyên nhân được nhà chức trách giải thích rõ ràng hơn xảy ra năm 2016 tại TP. Hội An (Đà Nẵng). Người dân phường Cẩm Châu kể, buổi trưa ngày 27/8 họ nghe thấy loa phát thanh của phường tại khu vực chợ Bà Lê phát toàn tiếng Trung Quốc, kéo dài gần nửa giờ.

Theo giải thích sau đó của Sở Thông tin – truyền thông Quảng Nam, nguyên nhân vụ việc là thời điểm trên máy phát của Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại núi Sơn Trà phát sóng thử nghiệm kênh chương trình đối ngoại (VOV5) 12 thứ tiếng nước ngoài như Anh, Pháp, Trung Quốc… trùng tần số với cụm loa phát thanh ở TP Hội An. Do vậy, phía Sở Thông tin Quảng Nam cũng bác tin đài phường Cẩm Châu nhiễm sóng đài Trung Quốc.