Chủ tịch Thượng viện Campuchia bác bỏ tin đồn về việc kiểm soát quân đội, đồng thời chỉ trích chính quyền Thái Lan đương nhiệm gây căng thẳng khu vực.

Khẳng định quyền lực nhưng phủ nhận nắm quân đội

Ngày 26-6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen lên tiếng bác bỏ tin đồn cho rằng ông miễn nhiệm tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia để thay thế vị trí này. Ông cho biết việc mình được phong chức “Đại tướng hậu cần cấp cao” chỉ là “danh hiệu không chính thức” mang tính biểu tượng do quân đội trao tặng.

Ông Hun Sen nhấn mạnh: “Tôi không cần làm tổng tư lệnh. Tôi là người có quyền lực thứ hai ở Campuchia, chỉ sau Quốc vương. Với vị trí Chủ tịch Thượng viện và vai trò trong đảng cầm quyền, tôi đủ ảnh hưởng mà không cần nắm quân đội”.

Ông nói thêm việc ông xuất hiện trong các hoạt động quân sự là để cổ vũ tinh thần binh sĩ, chứ không can thiệp vào chỉ huy lực lượng vũ trang.

Vẫn giữ ảnh hưởng sau khi rời ghế Thủ tướng

Ông Hun Sen thăm vùng biên giới tỉnh Oddar Meanchey ngày 26-6 (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Sau 38 năm làm Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đã chuyển giao chức vụ này cho con trai Hun Manet vào năm 2023. Tuy nhiên, ông tiếp tục là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và giữ vai trò then chốt trong chính trường với cương vị Chủ tịch Thượng viện.

Việc ông vẫn xuất hiện thường xuyên và đưa ra phát ngôn về các vấn đề khu vực cho thấy ảnh hưởng chính trị của ông không hề suy giảm.

Chỉ trích chính quyền Thái Lan đương nhiệm

Cũng trong ngày 26-6, khi đi thị sát biên giới, ông Hun Sen đã công khai chỉ trích chính phủ Thái Lan hiện tại, cho rằng chính quyền này đang làm xấu đi quan hệ giữa hai nước.

Ông ca ngợi cựu Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã duy trì mối quan hệ Thái – Campuchia trong trạng thái “nồng ấm nhất” suốt hơn một thập kỷ. Trái lại, ông cho rằng chính phủ hiện tại đã đẩy Bangkok vào thế đối đầu với Phnom Penh.

Hun Sen còn nhận định Thái Lan sẽ có thủ tướng mới trong vòng ba tháng tới, dù ông thừa nhận đó chỉ là “suy đoán cá nhân”.

Theo Báo Tuổi Trẻ