Iran cảnh báo về quyền tự vệ trước các hành động quân sự
Đại sứ Iran tại Anh tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện quyền tự vệ nếu London tiếp tục hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran.
- Ông Trump cảnh báo giáng “đòn rất mạnh” vào Iran sau khi Tehran bác bỏ đầu hàng
- Iran xác nhận đã chọn được Lãnh tụ Tối cao mới bất chấp đe dọa từ Israel
- Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM lan sang nhiều căn liền kề, thiêu rụi tài sản người dân
Iran khẳng định nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự liên quan
Trả lời phỏng vấn độc quyền trên đài truyền hình BBC ngày 8/3 trong một chương trình mới đây, Đại sứ Seyed Ali Mousavi đã nhấn mạnh rằng quốc gia của ông sẽ buộc phải đưa ra các biện pháp đáp trả thích đáng để bảo vệ mình nếu chính phủ Anh trực tiếp tham gia vào những đợt tấn công do Mỹ và Israel dẫn đầu. Vị đại diện ngoại giao này bày tỏ kỳ vọng chính quyền London cùng các nước liên quan sẽ luôn giữ sự cẩn trọng và thể hiện sự tế nhị hơn trong từng bước đi quân sự, nhằm tránh làm bùng phát thêm những xung đột không đáng có.
Về tình hình thực địa, phía Anh trước đó đã cho phép quân đội Mỹ sử dụng một số căn cứ chiến lược trên lãnh thổ của mình nhằm thực hiện các chiến dịch phòng thủ. Mặc dù có những động thái hỗ trợ đồng minh như vậy, giới chức của quốc gia này vẫn liên tục khẳng định rõ ràng rằng họ hoàn toàn không trực tiếp góp mặt vào những đợt không kích nhằm vào thủ đô Tehran trong suốt những ngày diễn ra căng thẳng vừa qua.
Vị đại sứ bày tỏ sự đánh giá cao việc Anh quyết định không tham gia trực tiếp vào vòng xoáy xung đột, đồng thời cho rằng dường như London đã rút ra được bài học lịch sử từ cuộc chiến tại Iraq năm 2003. Tuy nhiên, ông vẫn kiên quyết khẳng định rằng mọi cơ sở hay tài sản quân sự trong khu vực nếu bị phát hiện được sử dụng để chống lại người dân nước ông thì đều sẽ trở thành mục tiêu bị đáp trả hợp pháp theo đúng quy định.
Iran và nhiều khu vực lân cận chịu ảnh hưởng từ giao tranh
Đợt giao tranh căng thẳng này đã bước sang tuần thứ hai kể từ thời điểm khởi phát, gây ra nhiều thiệt hại đáng kể và tạo nên sự xáo trộn lớn cho toàn bộ khu vực. Thực tế cho thấy hàng loạt quốc gia bao gồm Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Oman và Iraq đã bị cuốn vào chuỗi đáp trả lẫn nhau giữa các bên. Ngay cả một căn cứ của lực lượng không quân Hoàng gia Anh đặt tại Síp cũng ghi nhận bị ảnh hưởng bởi hỏa lực.
Đứng trước tình hình ngày càng trở nên phức tạp đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian sau đó đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc nuối vô cùng sâu sắc với các nước láng giềng trong khu vực, nhưng diễn biến tình hình thực tế trên thực địa vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu lắng xuống nào rõ rệt. Điển hình cho sự việc leo thang căng thẳng này là việc chính phủ Qatar cùng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đồng loạt xác nhận đã phải nhanh chóng triển khai hệ thống đánh chặn một đợt tên lửa nguy hiểm bay ngang qua vùng trời lãnh thổ của mình vào hôm thứ Bảy vừa qua.
Trích dẫn lại quan điểm của chính phủ, Đại sứ Mousavi một lần nữa khẳng định nước ông luôn sẵn sàng duy trì hòa bình với các nước láng giềng và chỉ hành động nhằm phản ứng lại các bước tiến quân sự từ Mỹ cùng Israel. Ông cũng trực tiếp bác bỏ những nhận định từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh mọi động thái của họ hoàn toàn mang tính chất phòng vệ chính đáng chứ không phải là sự đầu hàng.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)