Ngày 27/10, Dương Cao Trí, 38 tuổi ở Tuy Phước, Bình Định, bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Thông tin từ báo Người Lao Động, tối 26/10, một người bạn đến phòng trọ của Trí ở thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Không tìm thấy Trí nhưng anh này phát hiện mùi hôi, thối phát ra từ căn phòng.

Nghi có chuyện bất thường, anh này liền báo cơ quan chức năng. Khi phá cửa phòng trọ thì mọi người thấy thi thể một cô gái đang phân hủy mạnh.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Huỳnh Thị Út (sinh năm 1992, trú tại xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa). Tiến hành khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị sát hại.

Công an đang tiến hành di lý Trí từ Bình Định về Khánh Hòa để xử lý về các hành vi giết người, cướp tài sản.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress.

Báo VnExpress cho biết, trước đó, ngày 22/10, chị Út đến phòng trọ gặp Trí. Hai người xảy ra cãi vả, Trí cầm dao đâm chết bạn gái, lấy 300 ngàn đồng và xe máy của nạn nhân, khóa cửa phòng trọ rồi bỏ trốn.

Trí chạy lên Lâm Đồng bán xe được 3 triệu đồng, sau đó về nhà mẹ ruột ở Tuy Phước.

Hiện công an đang tiến hành di lý Trí từ Bình Định về Khánh Hòa để xử lý về các hành vi giết người, cướp tài sản.