Tài sản của 4 người Việt xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2020 do Forbes bình chọn đều thấp hơn năm ngoái.

Tạp chí Forbes danh tiếng vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2020. Những người Việt Nam xuất hiện trong danh sách này đều là những tên tuổi quen thuộc: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. So với danh sách năm 2019, bảng vinh danh của Forbes không còn tên của ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan.

Điểm chung của 4 tỷ phú người Việt trụ lại trong danh sách Forbes năm nay là đều thụt giảm tài sản. Trong đó, giảm nặng nhất là khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng.

Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp Chủ tịch Vingroup lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, tuy nhiên tài sản ông Vượng đã giảm 1 tỷ USD so với năm 2019. Tính đến tháng 4/2020, ông Vượng sở hữu 5,6 tỷ USD, đứng 286 trên bảng xếp hạng, thấp hơn 47 bậc so với năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có năm thứ 4 góp mặt vào bảng danh sách của Forbes. Tài sản bà Thảo sở hữu được định giá 2,1 tỷ USD, giảm 200 triệu USD so với năm 2019. Trên bản xếp hạng tỷ phú thế giới 2020, bà đứng thứ 1.001.

Bà Thảo đang đảm trách vai trò phó chủ tịch HĐQT HDBank, phó chủ tịch và CEO của Hãng hàng không VietJet Air. Từ đầu năm nay hàng không bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 khiến VietJet Air gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Bá Dương có lần thứ 2 lọt vào danh sách tỷ phú thế giới, sau lần đầu vào năm 2018. Tổng tài sản của ông Dương trị giá 1,5 tỷ USD, giúp ông xếp thứ 1.415 thế giới. Cũng như bà Thảo, tài sản của Chủ tịch Thaco giảm 200 triệu USD so với năm 2019.

Ông Hồ Hùng Anh cũng có năm thứ hai lọt vào danh sách tỷ phú thế giới. Tài sản của ông Hùng Anh đang được định giá 1 tỷ USD. So với lần xếp hạng năm 2019, ông Hùng giảm 700 triệu USD. Hiện chủ tịch Techcombank đang đứng vị trí thứ 1990 trong danh sách của Forbes.

Theo cách tính của Forbes, các tỷ phú được đánh giá, xếp hạng dựa vào quy mô tài sản của cá nhân đó với giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tại ngày 18/3.