Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất 20 tấn cà phê giả từ đậu nành và phụ gia độc hại

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố một cặp vợ chồng vì hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả với khối lượng lên tới 20 tấn, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.
- Đại học Kinh tế: 8 điểm toán mới được xét học bạ kèm IELTS từ 5.5 trở lên
- 5 triết lý của cổ nhân giúp sống thản nhiên với cuộc đời
- Hình ảnh lạ tại Nhà Trắng: Elon Musk với vết bầm trên mắt phải
Phát hiện lô cà phê nghi vấn không rõ nguồn gốc
Chiều 25/5, trong lúc tuần tra tại TP Buôn Ma Thuột, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện Phan Danh Dương Bảo (52 tuổi, trú tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cùng con trai đang giao 120kg cà phê bột đựng trong các túi bạc không nhãn mác cho một phụ nữ địa phương.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Bảo không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng này. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ người và triệu tập các cá nhân liên quan để điều tra.
Khám xét cơ sở sản xuất, thu giữ gần 3 tấn nguyên liệu và thành phẩm
Tiếp tục điều tra, Công an tiến hành khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Bảo tại Khánh Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt máy móc phục vụ quá trình rang, xay và đóng gói cà phê bột. Ngoài ra còn có 2 tấn nguyên liệu bao gồm đậu nành, đường, chất tạo màu và hương liệu, cùng 1.604 túi cà phê bột thành phẩm (gần 1 tấn).
Bước đầu, Bảo và vợ là Hồ Thụy Bích Dân (47 tuổi) khai nhận đã mua sắm thiết bị và nguyên liệu để tự chế biến cà phê giả. Theo lời khai, mỗi 100kg sản phẩm làm ra chỉ chứa từ 3–9kg hạt cà phê thật, phần lớn còn lại là đậu nành rang cháy và các chất phụ gia tạo mùi, tạo màu.
Tiêu thụ khắp nhiều tỉnh thành
Từ năm 2024 đến nay, hai vợ chồng này đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 20 tấn cà phê giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Định. Toàn bộ sản phẩm đều không có nhãn hiệu và được bán dưới dạng “cà phê xay nguyên chất”.
Cảnh báo nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng
Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, loại cà phê bột giả này tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt khi sử dụng lâu dài. Các chất phụ gia trong sản phẩm có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, tổn thương gan, thận, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.
Khởi tố vụ án, xử lý nghiêm theo pháp luật
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phan Danh Dương Bảo (bị tạm giam) và Hồ Thụy Bích Dân (áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Theo: Vietnamnet