Khởi tố vụ án liên quan đến gia đình Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh; Niêm phong hàng loạt cây xăng liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả là những nội dung chính bản tin tối nay 9/3.

Tin trong nước

Khởi tố vụ án liên quan đến gia đình Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh

Chiều 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh (chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát).

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Quyết định khởi tố vụ án cho biết, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (con gái chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP. HCM và Đồng Nai.

Niêm phong hàng loạt cây xăng nghi liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả

Khoảng 6h sáng nay (9/3), Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra đột xuất, khám xét các cây xăng Vân Trúc tại thành phố Thuận An vì tình nghi có liên quan đến đường dây mua bán 2,7 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo cơ quan chức năng, mỗi ngày đường dây mua bán xăng giả này đã cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Chỉ tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Người đàn ông Trung Quốc cưa song sắt, trốn khỏi khu cách ly

Ngày 9/3, UBND TP. Thuận An, Bình Dương, đang khẩn trương truy tìm một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Trước đó, người này đến TP. Thuận An đánh bạc thì bị công an phát hiện, tạm giữ đưa đi cách ly tập trung.

Sau 10 ngày cách ly và có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19, người đàn ông đã cưa song sắt bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Giá vàng hôm nay chạm đáy thấp nhất hơn 1 năm qua

Hiện nay, giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà của thế giới, về dưới ngưỡng 55 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất hơn 1 năm qua. Cụ thể, 9h30 sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 54,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,25 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 250.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 54,84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,27 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 260.000 đồng/lượng (mua vào) và 250.000 đồng/lượng (bán ra). Như vậy, nếu khách hàng mua vàng thời điểm ngày Vía Thần tài thì tới nay đã lỗ hơn 1 triệu đồng/lượng. Tuy giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 7,9 triệu đồng do giá thế giới cũng lao dốc. Được biết, Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở ngưỡng 1.684 USD/ounce ( ao xờ), giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Tin thế giới

Ông Trump kêu gọi người ủng hộ chuyển tài trợ thẳng vào Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ

Cựu Tổng thống Donald Trump vào tối ngày (8/3, giờ Mỹ) đã phát đi một tuyên bố kêu gọi những người ủng hộ ông không tiếp tục chuyển tiền cho những đảng viên Đảng Cộng hòa vốn phản đối nghị trình Làm nước Mỹ Vĩ đại của ông. Ông Trump yêu cầu người ủng hộ chuyển tiền tài trợ trực tiếp vào trang web chiến dịch và Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ (Save America PAC) của ông, thay vì chuyển vào Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) như trước nay.

Ông Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC ngày 10/2/2011 ở thủ đô Washington, Mỹ (ảnh: Gage Skidmore/Flickr).

Ông Trump nói: “Không còn tiền cho RINO nữa”, viết tắt RINO chỉ những người Cộng hòa chỉ còn trên danh nghĩa. “Họ [RINO] không làm gì ngoài việc gây tổn hại cho Đảng Cộng hòa và khối cử tri tuyệt vời của chúng ta – họ sẽ không dẫn dắt chúng ta tới sự Vĩ đại. Hãy chuyển tiền tài trợ của quý vị vào Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ tại trang web DonaldJTrump.com. Chúng ta sẽ khiến [Đảng Cộng hòa] mạnh mẽ trở lại hơn bao giờ hết!”. 

Cảnh sát Philippines “giết nhầm” thị trưởng và 2 trợ lý

Một thị trưởng ở miền Trung Philippines và 2 trợ lý của ông đã thiệt mạng trong vụ bạo lực chết người mới nhất liên quan tới lực lượng cảnh sát.

Dựa vào báo cáo ban đầu của cảnh sát, ông de Jesus cho hay khi cảnh sát tuần tra hôm 8/3 thì bị các nhân viên an ninh của Thị trưởng TP Catbalogan Ronaldo Aquino nổ súng. Thị trưởng này lúc ấy ngồi trong một chiếc xe tải ở tỉnh Samar.

Cảnh sát lập tức bắn trả và giết chết ông Aquino cùng 2 trợ lý, bao gồm một cảnh sát làm nhiệm vụ hộ tống. Trong khi đó, các trợ lý của thị trưởng giết chết 2 cảnh sát.

Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad và phu nhân mắc Covid-19

Theo hãng tin Reuters, mới đây Văn phòng Tổng thống Syria cho biết Tổng thống Bashar al-Assad và đệ nhất phu nhân Asma đã dương tính với VPVH. Ông Bashar al-Assad và bà Asma hiện “vẫn đang khỏe mạnh, ổn định”, và “chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ”, họ đã bắt đầu tự cách ly từ ngày 8/3. Trong quá trình cách ly, ông Assad và vợ sẽ tiếp tục làm việc tại nhà.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Dự kiến, quá trình tự cách ly sẽ kéo dài 2 – 3 tuần. Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh số ca mắc VPVH ở Syria tăng mạnh từ giữa tháng 2 vừa qua. Bộ Y tế Syria đã bắt đầu tiêm vaccine cho các nhân viên y tế từ một tuần trước.