Cổ phiếu Tesla có mức giảm mạnh nhất vào thứ 3 8/9, giảm 21% về 330 USD/1 cổ phiếu. So với mức giá cao nhất gần đây, đã giảm 34% giá trị.

Bị đá văng khỏi SP500, cổ phiếu Tesla giảm 21% trong 1 ngày
(Ảnh bloomberg.com)

Phản ứng mạnh từ thị trường, cho thấy các nhà đầu tư đã đặt cược vào việc Tesla sẽ được đưa vào danh mục SP500. Sự kết hợp giữa GM và Nikola cũng được coi là thách thức thật sự tới thị phần xe điện của Tesla.

Nikola Corp là công ty sản xuất xe điện, trụ sở tại Salt Lake (Utah, Hoa Kỳ). Liên danh Nikola – GM tiết lộ sẽ đưa mẫu xe bán tải Badger ra thị trường vào cuối năm 2022.

Bị đá văng khỏi SP500, cổ phiếu Tesla giảm 21% trong 1 ngày
Mẫu xe tải điện Badger (ảnh Nikolamotor.com)

Chốt phiên giao dịch 8/9 cổ phiếu Tesla giảm thêm 21%, khiến tổng cộng 82 tỷ USD giá trị vốn “bốc hơi”.

Kể từ khi lập kỷ lục gần 500 USD hôm 31/8, tính đến cuối tuần trước cổ phiếu Tesla đã giảm 16% giá trị. Sự thất vọng của các nhà đầu từ khi Tesla không được gia nhập chỉ số S&P 500 đã khiến cổ phiếu này tiếp tục giảm thêm 21%, xuống còn 330,21 USD.

Hồi tháng 1, sau khi ghi nhận quý lãi đầu tiên, CEO Elon Musk bác bỏ ý tưởng cần phải phát hành thêm cổ phiếu, tuy nhiên thật khó từ chối lợi thế có được từ đà tăng giá chóng mặt của cổ phiếu. Cổ phiếu đã đạt mức đỉnh khó có thể lặp lại trong một thời gian dài nữa, nên Tesla nhanh chóng phát hành thêm cổ phiếu để chốt lời.

Chỉ trong một ngày tài sản của Musk “bốc hơi” 16,3 tỷ USD, mức giảm mạnh nhất trong lịch sử chỉ số Bloomberg Billionaire Index.

Không được vào danh mục SP500, cổ phiếu Tesla giảm 21% trong 1 ngày
Đúng sách bán ra ở đỉnh, liệu Elon Musk có thật sự mất 16,3 tỷ USD

Hồi đầu tháng 9, với tài sản khoảng 115,4 tỷ USD, ông Musk còn là người giàu thứ 3 thế giới, vượt qua cả Warren Buffett và Mark Zuckerberg.